Xã hội

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ

Chiều 27/9, di hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được an táng tại quê nhà ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Chủ tịch nước đã được yên nghỉ trong lòng đất mẹ nơi quê hương ông.

16h00 - Ninh Bình: Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ nơi quê hương ông. Những người có mặt dành một phút mặc niệm ông và đi vòng quanh mộ tiễn biệt.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng ban tổ chức lễ tang, đọc lời cảm ơn, kết thúc lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

15h40 - Ninh Bình: Đội tiêu binh thực hiện lễ hạ huyệt. Những nghi thức cuối cùng cho lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được hoàn tất. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ
Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo nước thả những nắm đất đầu tiên xuống mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 3

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 4

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 5

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 6
Phu nhân Chủ tịch nước và nhiều người bật khóc nghẹn ngào khi thi hài Chủ tịch nước được về với đất mẹ

15h30 - Ninh Bình: Phó thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu: "Sau lễ truy điệu trọng thể sáng nay, chúng ta có mặt tại đây để tổ chức lễ an táng đồng chí Chủ tịch Trần Đại Quang tại thôn 13, xã Quang Thiện, nơi đã sinh ra cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của đồng chí". Thay mặt Ban tổ chức lễ tang, Phó Thủ tướng tuyên bố lễ an tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu.

15h00 - Ninh Bình: Đoàn xe tang đã tập kết tại khu vực an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Hàng nghìn người dân đã tập trung xung quanh khu vực này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 7
Đội tiêu binh rước di ảnh và chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)

Hàng trăm tăng ni của Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Ninh Bình dâng hương viếng Chủ tịch nước. Đi vòng quanh linh cữu, các Phật tử niệm kinh cho hương hồn người đã khuất. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 8
Nhiều Phật tử ngồi quanh khu mộ. Ảnh: VnExpress

13h30 - Ninh Bình: Đoàn xe tang chạy trên quốc lộ 10, về đến xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn. Linh xa chạy qua một số địa điểm gắn với tuổi thơ của Chủ tịch nước như ngôi nhà nhỏ tại xóm 13, ngôi trường cũ ông từng học.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 9
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Kim Sơn, Ninh Bình. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 10
Ảnh: TTXVN

11h50 - Ninh Bình: Đoàn xe đã về đến đường Trần Hưng Đạo, TP Ninh Bình. Dự kiến lúc 15h30, Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức tại xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 11

11h30 - Ninh Bình: Dù còn khá lâu đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước mới về đến địa phương, nhưng người dân Phố 2 Thị trấn Ninh (huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đã túc trực khá đông hai bên đường. Còn tại Kim Sơn, trời bắt đầu đổ mưa, nhưng vẫn không ngăn được dòng người đổ về xã Quang Thiện chờ đón linh cữu Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 12

10h30 - Ninh Bình: Rất đông phật tử của chùa Lạc Thiện (xã Quang Thiện, Kim Sơn) đã tập trung dọc tuyến đường Quốc lộ 10, gần lối rẽ vào khu an táng chờ linh cữu Chủ tịch nước về với đất mẹ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 13

9h50 - Ninh Bình: Dọc trục đường vào thị trấn Phát Diệm, hàng nghìn người dân đã đợi 2 bên đường để chờ đón linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 14

Dòng người đổ về khu an táng ngày 1 đông

9h35- Hà Nội: Sau khi qua nhà riêng ở phố Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân), xe tang đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chuyển bánh di quan về Ninh Bình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 15

Đoàn xe tang đã đến khu vực nhà riêng Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên phố Ngụy Như Kom Tum. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 16

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 17
Rất đông người dân Thủ đô đã đứng hai bên đường tiễn biệt Chủ tịch nước.

9h15 - Hà Nội: Đoàn di chuyển qua đường Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 18

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 19

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 20

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 21

9h00 - Hà Nội: Ở khu vực phố Ngụy Như Kon Tum, nơi có nhà riêng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các chiến sĩ cảnh sát và sinh viên tình nguyện làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông đảm bảo an ninh đã túc trực.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 22

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 23
Rất đông người dân tập trung tại đây để tiễn biệt Chủ tịch Nước lần cuối.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 24
Xe rước linh cữu đi qua đường độc lập
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 25
Đoàn xe di chuyển qua ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng.

Theo lộ trình, linh cữu Chủ tịch nước được đưa qua nhà riêng ở phố Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân) thực hiện một số nghi lễ trước khi di quan về Ninh Bình.

Hiện tại rất đông lực lượng công an, cảnh sát giao thông có mặt các ngã tư, cầu vượt tại tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng chuẩn bị phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh khi đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi qua.

8h30 - Hà Nội: Xe chở linh cữu đã chuyển bánh. Cả sân tang lễ chìm trong tiếng quân nhạc trầm buồn và tiếng sụt sịt của nhiều người. Đoàn người đứng hai hàng hai bên lối xe chở linh cữu tiến ra cổng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Người đứng hai bên lối đi đều nghiêm trang dõi theo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 26

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 27

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 28
Ảnh: Chí Cường - Công Tâm

8h15 - Hà Nội: Trong tiếng nhạc "Hồn sĩ tử", đội nghi lễ tiến hành di quan. Đoàn tiêu binh rước di ảnh của Chủ tịch nước ra khỏi nhà tang lễ. Linh cữu Chủ tịch được di chuyển tới xe kéo pháo trong tiếng quân nhạc tiễn đưa. Đoàn lãnh đạo cấp cao đứng nghiêm trang trước xe chở linh cữu chờ đội tiêu binh làm thủ tục cố định linh cữu. Nhiều lãng đạo nữ liên tục đưa tay lau nước mắt.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 29

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 30

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 31

Lúc này, tại các tuyến phố Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh -Trần Duy Hưng, đông đảo các lực lượng quân đội, công an, cảnh sát giao thông, cơ động, phòng cháy chữa cháy, cảnh sát trật tự, giao thông công chính, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, đoàn thanh niên đã túc trực từ sáng sớm, phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn cho đoàn rước linh cữu Chủ tịch Nước đi qua.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 32
Mặc dù trời mưa nhưng nhiều người dân đứng trước nhà tang lễ chờ đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Ngọc Tuấn

Tại hai bên đoạn đường gần khu vực nhà Chủ tịch Nước Trần Đại Quang ở số 8 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, lượng cảnh sát đã được huy động đến phân luồng, đảm bảo giao thông, an ninh.

8h00 - TPHCM: Dự lễ truy điệu Chủ tịch nước ở TP.HCM có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương và đại diện nhiều bộ, ban, ngành cùng người dân TP.HCM....

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 33

7h45 - Hà Nội: Sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn, con trai Chủ tịch nước thay mặt gia quyến đọc lời cảm ơn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 34

Sau phút mặc niệm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bước lên bục đọc lời điếu. Tổng bí thư lược lại quá trình công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 35
Tổng bí thư đọc lời điếu văn sáng 27/9. Ảnh: VnExpress

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tuyên bố lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau lời tuyên bố ngắn gọn của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, phút mặc niệm bắt đầu, Quốc ca vang lên. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 36
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tuyên bố lễ truy điệu bắt đầu. Ảnh: VnExpress

Phía ngoài nhà tang lễ, cờ Tổ quốc có băng đen rủ xuống, đội tiêu binh đứng nghiêm trang. Tất cả những người có mặt đều đứng nghiêm, dành một phút mặc niệm cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 37
Gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong phút giây mặc niệm. Ảnh: VnExpress

7h00 - Hà Nội: Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp cao có mặt tại khu vực phòng họp nhà tang lễ để chuẩn bị cho lễ truy điệu diễn ra lúc 7h30 hôm nay.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 38
Xe kéo pháo chở linh cữu Chủ tịch nước. Ảnh: VnExpress

6h45 - Hà Nội: Theo lịch trình, lễ truy điệu diễn ra lúc 7h30, khoảng 8h30 đoàn xe đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về qua cầu Non Nước vào địa phận TP Ninh Bình.

Từ TP Ninh Bình, đoàn sẽ đi qua đường Lương Văn Thăng - Trần Hưng Đạo - cầu Lim – Quốc lộ 10 - Kim Sơn. Sau đó, đoàn sẽ di chuyển về quê hương Chủ tịch nước - xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 39
Ảnh: Công Tâm

6h30 - Hà Nội: Bà Nguyễn Thị Tơ (59 tuổi, Linh Đàm, Hà Nội) tâm sự, cũng như ngày hôm qua (26/9), sáng sớm nay bà lại đến khu vực phía bên ngoài Nhà tang lễ quốc gia. Bà mong muốn được nhìn Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối và tiễn biệt ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 40
Bà Nguyễn Thị Tơ chờ bên ngoài nhà tang lễ quốc gia. Ảnh: Cao Tuân

6h00 - Hà Nội: Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng và cấm các phương tiện đi vào các tuyến phố gần nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông như Trần Thánh Tông, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ... Các vành đai an ninh được bố trí theo nhiều lớp, liên tục 24/24 giờ. Dọc các tuyến phố này cứ cách nhau 50m lại có một chiến sỹ công an túc trực.

Trong ngày hôm qua (26/9/2018), Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được tổ chức trọng thể, diễn ra đồng thời tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hội trường Uỷ ban Nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, theo nghi lễ Quốc tang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ - 41
Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), nơi tổ chức Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần hồi 10 giờ 05 phút ngày 21/9/2018 (tức ngày 12/8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Suốt quá trình hoạt động, công tác, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để tỏ lòng tưởng nhớ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang với nghi thức Quốc tang.

- Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 26/9/2018, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

- Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức vào 7 giờ 30 phút, ngày 27/9/2018 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

- Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút ngày 27/9/2018 tại quê nhà Chủ tịch nước ở xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong hai ngày Quốc tang (ngày 26 và 27/9/2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Theo Nhóm PV (Giadinh.net.vn)