Xã hội

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM

Cỗ linh xa chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh lăn bánh rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia, dừng trước nhà số 5A Hoàng Diệu, di chuyển qua lăng Bác và ra sân bay Nội Bài.

Sáng nay, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra đồng thời ở Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Thừa Thiên Huế.

12h35

Cỗ linh xã chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đến sân bay Nội Bài và được đưa lên máy bay vào TP.HCM. Lễ an táng sẽ diễn ra vào 16h40 chiều nay tại nghĩa trang TP.HCM.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 1

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 2

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 3
Ảnh: VOV

11h55

Tại Sân bay Nội Bài

Đây là lần thứ 2 sau lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sân bay quốc tế Nội Bài chứng kiến thời khắc lịch sử khi máy bay chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại TP.HCM.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 4
Khu vực VIP A của sân bay quốc tế Nội Bài được siết chặt an ninh. Ảnh: VOV

11h25

Cỗ linh xa chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu lăn bánh rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia. Linh xa sẽ di chuyển và dừng trước nhà số 5A Hoàng Diệu - nơi nguyên Chủ tịch nước sinh sống trong những năm tháng cuối đời. Sau đó, đoàn xe sẽ di chuyển qua lăng Bác và ra sân bay Nội Bài.

Lễ an táng từ 17h cùng ngày tại Nghĩa trang TP.HCM.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 5
Cỗ linh xa chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời Nhà tang Lễ Quốc gia. Ảnh: Phạm Hải
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 6
Linh xa qua Quảng trường Cách mạng tháng 8. Ảnh: Phạm Hải
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 7
Linh xa qua nhà số 5A Hoàng Diệu. Ảnh: Phạm Hải
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 8
Đoàn linh xa chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh di chuyển qua phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua trước Phủ Chủ tịch và tiến thẳng về sân bay Nội Bài. Ảnh: Phạm Hải
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 9
oàn xe chở linh cữu chầm chậm di chuyển qua các tuyến phố, đưa Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Lê Anh Dũng
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 10
Ảnh: Lê Anh Dũng

11h18

Lễ di quan đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh ra sân bay Nội Bài về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang TP.HCM.

Các sĩ quan QĐND Việt Nam chuyển vòng hoa ra cỗ linh xa. Các tiêu binh hạ di ảnh Đại tướng Lê Đức Anh. Lá Quốc kỳ phủ trên linh cữu được gấp lại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nâng linh cữu di chuyển tới cỗ linh xa.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 11
 Ảnh: Phạm Hải

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 12

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 13

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 14
Ảnh: Lê Anh Dũng
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 15
Ảnh: Lê Anh Dũng
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 16
Ảnh: Lê Anh Dũng

11h08

Kết thúc lễ truy điệu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại diện các tổ chức quốc tế đi quanh linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh để tiễn biệt ông lần cuối.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 17

11h

Đại diện gia đình nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh phát biểu cảm ơn, bày tỏ lòng tri ân tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, các đoàn quốc tế đã đến viếng và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Thưa ba, ba đã sống một cuộc sống kiên cường của người chiến sĩ và bình dị như bao người dân khác. Vượt qua bốn cuộc kháng chiến và ba cơn bạo bệnh, ba đã sống đến 100 tuổi. Yêu thương, nghị lực, may mắn và sức sống phi thường đã giúp ba sống thật lâu và thật sự có ích cho đời.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 18
Ông Lê Mạnh Hà - con trai Đại tướng Lê Đức Anh phát biểu cảm ơn. Ảnh: VOV

Quy luật muôn đời đưa Ba đi mãi mãi. Gia tài Ba để lại vô cùng quý giá, là trái tim yêu thương và nhân hậu, vị tha. Chúng con tự hào được nhận món quà quý giá đó. Chúng con chào Ba. Ba về với Mẹ, với đồng đội thời khói lửa. Vĩnh biệt Ba!” - ông Lê Mạnh Hà - con trai Đại tướng Lê Đức Anh nói.

10h50

Đọc lời điếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lại quá trình công tác, kinh qua nhiều chức vụ của Đại tướng Lê Đức Anh, nhấn mạnh đồng chí Lê Đức Anh luôn vượt qua khó khăn, thể hiện phẩm chất cao quý của Bộ đội cụ Hồ, của người chỉ huy mưu trí, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng.

Đồng chí Lê Đức Anh là một trong 2 sỹ quan được phong hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng, cuộc đời gắn với nhiều chiến trường, vào Nam ra Bắc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách, dù ở vị trí nào, đồng chí Lê Đức Anh luôn tră trở, tìm tòi, tâm huyến cùng tập thể có nhiều quyết sách quan trọng; tác phong sâu sắc; đưa đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 19
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc lời điếu. Ảnh: Lê Anh Dũng

10h45

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 20

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ 10h45. Lễ an táng từ 17h cùng ngày tại Nghĩa trang TP.HCM.

10h05

Đoàn Bộ Thông tin - Truyền thông do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 21
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn Bộ Thông tin - Truyền thông. Ảnh: Lê Anh Dũng

9h44

Trước khi bắt đầu lễ truy điệu, tại Nhà tang lễ quốc gia, các lực lượng tiêu binh tập hợp đội hình trước sân nhà tang lễ. Đoàn xe tang, xe nghi thức và đội ngũ đã sẵn sàng cho buổi lễ.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 22
Ảnh: Hồng Nhì
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 23
Ảnh: Hồng Nhì
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 24
Ảnh: Hồng Nhì

9h01

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen tới viếng Đại tướng Lê Đức Anh.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 25
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Lê Anh Dũng
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 26
Thủ tướng Campuchia Hun Sen chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: Phạm Hải
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 27
Ông Hun Sen ghi sổ tang. Ảnh: Phạm Hải

7h35 

Tại TP.HCM: Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn vào viếng.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 28
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP. Ảnh: Thanh Tùng
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 29
Ảnh: Thanh Tùng

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 30

Ông Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang nhấn mạnh Thành ủy, UBND, UB MTTQ và nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP.HCM vô cùng thương tiếc và tưởng nhớ một vị tướng tài ba, quả cảm, trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn, là Phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, gắn bó sâu nặng với nhân dân Nam Bộ, với quân dân Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM; Một nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn sâu rộng trong những vấn đề chiến lược, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

“Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - chú Sáu Nam về yên nghỉ trong lòng đất Nam Bộ Thành đồng Tổ quốc” - ông Nguyễn Thiện Nhân viết.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 31
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang

Đoàn các cơ quan TƯ do Chánh Văn phòng TƯ Đảng Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn vào viếng.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 32
Chánh Văn phòng TƯ Đảng Nguyễn Văn Nên ghi sổ tang. Ảnh: Thanh Tùng

Đoàn Quân khu 7 do Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn vào viếng.

7h25 

Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 33
Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: Lê Anh Dũng
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 34
Đoàn UB TƯ MTTQ Việt Nam do Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: Phạm Hải
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 35
Đoàn Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn. Ảnh: Phạm Hải
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 36
Đoàn Đảng ủy Công an TƯ do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an làm trưởng đoàn. Ảnh: Phạm Hải
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 37
Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Hà Nội do Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dẫn đầu vào viếng
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 38
Đoàn VPCP do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng dẫn đầu. Ảnh: Lê Anh Dũng
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 39
Đoàn đại diện Chính phủ Nhật bản do Bộ trưởng Quốc phòng Nhật làm trưởng đoàn. Ảnh: Phạm Hải
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 40
Đoàn Bộ Quốc phòng Campuchia do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu. Ảnh: Lê Anh Dũng
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 41
Đoàn Thanh thiếu niên TP Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng

7h07 

Đoàn Ban chấp hành TƯ Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 42
Đoàn Ban chấp hành TƯ Đảng vào viếng. Ảnh: Phạm Hải
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 43
Ảnh: Lê Anh Dũng
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 44
Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: Phạm Hải
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 45
Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn. Ảnh: Phạm Hải
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 46
Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước. Ảnh: Lê Anh Dũng
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 47
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 48
Đoàn UB TƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ghi sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vô cùng thương tiếc vị tướng tài ba, một nhà chỉ huy xuất sắc có tầm nhìn chiến lược. Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 49
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang. Ảnh: Hồng Nhì

“Đồng chí là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả” - Thủ tướng viết.

Thủ tướng nhấn mạnh, với 99 tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, Đại tướng Lê Đức Anh đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. “Xin kính cẩn nghiêng mình, vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh- anh Sáu Nam kính mến!”.

Ghi sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Đồng chí là một nhà chính trị, nhà quân sự lỗi lạc, nhà lãnh đạo tài ba, mẫu mực, giàu lòng nhân ái, và cuộc sống giản đơn. Xin vĩnh biệt đồng chí về nơi yên nghỉ vĩnh hằng”.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 50
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang. Ảnh: Lê Anh Dũng
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 51
Đoàn Chính phủ chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: Hồng Nhì

7h02 

Lễ truy điệu được chuyển thành 10h

Tại nhà tang lễ quốc gia, Hà Nội, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đọc thông cáo đặc biệt:

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 52
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đại tướng Lê Đức Anh, sinh ngày 1/12/1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế; thường trú tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội; Tham gia hoạt động cách mạng năm 1937; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 5/1938; Nguyên ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng các khoá 4,5,6,7,8; Bí thư TƯ Đảng khoá 7; Ủy viên Bộ Chính trị các khoá 5,6,7,8; Thường vụ Bộ Chính trị khoá 8; Chủ tịch nước từ tháng 9/1992 đến tháng 12/1997; Cố vấn Ban chấp hành TƯ từ năm 1997 đến tháng 4/2001); Đại biểu QH các khoá 6, 8,9; Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút ngày 22/4/2019 (tức ngày 18 tháng 3 năm Kỷ Hợi), tại số nhà 5A Hoàng Diệu.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để tỏ lòng tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, Ban chấp hành TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang.

Phó Thủ tướng thường trực cho biết thêm, lễ truy điệu được chuyển thành 10h, sớm hơn dự kiến trước đó (11h).

7h00

Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước có mặt tại hội trường Nhà tang lễ quốc gia.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 53
Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội trường

Phía trong sân nhà tang lễ, đoàn gia quyến xếp hàng chuẩn bị vào viếng. 

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 54
Đoàn gia quyến chuẩn bị vào viếng

Tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các đoàn bắt đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 55
Các đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Đình Thành
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 56
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ ghi sổ tang. Ảnh: Đình Thành
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 57
 Đoàn tỉnh Quảng Nam mang vòng hoa tới viếng nguyên Chủ tịch nước. Ảnh: Đình Thành
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 58
Đoàn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế do Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu vào viếng

6h27

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ viếng.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 59
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ viếng
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 60
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

Tại TP.HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiên Nhân đến kiểm tra công tác chuẩn bị lễ tang. 

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 61
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công tác chuẩn bị lễ tang

6h20

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng đến dự lễ viếng.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 62

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 63
Nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tham dự lễ viếng

6h10

Tại Hà Nội có mưa phùn nhỏ. Các tuyến phố hướng về khu vực Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, các lực lượng phục vụ tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ như lực lượng cảnh sát giao thông, dân phòng, chuẩn bị hỗ trợ đảm bảo trật tự giao thông trong lễ viếng nguyên Chủ tịch nước. 

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 64

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 65
Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Bộ trưởng bộ Quốc Phòng có mặt từ rất sớm, dự lễ viếng
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 66
Ảnh: Diệu Bình
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 67
Ảnh: Diệu Bình

Ban tổ chức lễ tang thông báo: Ban tổ chức đã chuẩn bị vòng hoa cho các đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân không mang vòng hoa vào viếng.

Gia đình xin chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chữ, cá nhân đến viếng nguyên Chủ tịch nước và xin phép không nhận tiền phúng viếng.

6h

Tại TP.HCM:

Dinh Thống Nhất có rất đông người đến chuẩn bị lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Đoàn gần 100 người nhà Đại tướng từ Huế, Đà Nẵng, TP.HCM đã có mặt.

Ông Lê Bá Chương, cháu gọi Đại tướng Lê Đức Anh bằng cậu cho biết: nhà ông ở sát nhà Đại tướng ở Huế. "Khi còn sống, ông hay về thăm quê và rất quan tâm đến bà con, lối xóm. Mọi vấn đề con cháu góp ý ông đều lắng nghe. Việc gì phải ông tiếp thu ngay; việc gì không đúng, ông giải thích rõ cho con cháu". 

Ông Âu Chí Nhân ở TP.HCM, cháu gọi Đại tướng Lê Đức Anh bằng cậu ruột nhớ lại thời thơ ấu thường được ông bồng bế, mua quà.

Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào TP.HCM - 68
Ông Âu Chí Nhân 

"Ông rất cưng tôi, hay bế qua nhà 240 Pasteur ăn cơm cùng và kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa đi đánh giặc. Ông căn dặn con cháu phải biết sống tự lập".

2h chiều nay, đoàn người nhà Đại tướng sẽ đến nghĩa trang TP.HCM đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó, gia đình đưa di ảnh Đại tướng về nhà làm lễ và tổ chức họp mặt dùng bữa cơm thân mật toàn gia đình khắp Bắc -  Trung - Nam.

Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong 2 ngày

Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước sinh ngày 1/12/1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đã từ trần hồi 20h10 phút ngày 22/4 tại số nhà 5A Hoàng Diệu.

Tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban lễ tang.

Linh cữu Đại tướng quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng bắt đầu từ 7-11h hôm nay, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu từ 11h tại Nhà tang lễ quốc gia.

Lễ an táng từ 17h cùng ngày tại nghĩa trang TP.HCM.

Cùng thời gian này, tại hội trường Thống Nhất TP.HCM, hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh.

Trong hai ngày Quốc tang (3-4/5), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. 

Theo Nhóm PV Thời Sự (VietNamNet)