Xã hội

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung

Sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành họp báo chung.

Ông Trump đến Hà Nội thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung
Cháu bé thiếu nhi tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump tại Phủ Chủ tịch 

 Sau lễ đón, lãnh đạo hai nước sẽ tiến hành hội đàm.

Hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết một số hợp tác quan trọng và tổ chức họp báo chung.

11h20: Sau cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Donald Trump chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 1

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 2
Tổng thống Donald Trump chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau đó, Tổng thống Trump hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 3

10h40: Tổng thống Donald Trump bày tỏ:

Tôi cảm ơn Chủ tịch Quang. Xin cảm ơn sự hiếu khách tuyệt vời của ngài trong chuyến thăm đầu tiên của tôi tới Việt Nam.

Thay mặt toàn bộ phái đoàn Mỹ, tôi muốn cảm ơn người dân Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu, tái khẳng định tình hữu nghị gắn kết và mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa hai nước.

Rất nhiều du khách, gồm cả người Mỹ, đã tới đất nước này để chiêm ngưỡng những núi đá vôi rất đẹp của các bạn, đạp xe qua những con đường núi ngoằn ngoèo hay bơi ở vịnh Hạ Long kỳ vĩ. Những vẻ đẹp kỳ vĩ này của đất nước các bạn đã thu hút nhiều người tới đây thán phục.

Qua 3 thập kỷ, chúng ta đã gắn kết dần với nhau để tìm ra được những mục tiêu chung, những lợi ích chung. Và đó là điều đang diễn ra.

Chúng tôi tới đây hôm nay để tái khẳng định những gắn kết đó.

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 4

Tháng 5, chúng tôi đã chuyển tàu Morgenthau. Con tàu này đang đi tuần trên biển ở Việt Nam. Chúng ta đã đạt được mối quan hệ sâu sắc. Trong mối quan hệ này, các cựu binh đóng vai trò quan trọng. Việc tìm kiếm những cựu binh còn mất tích là rất quan trọng cho mối quan hệ này.

Tôi chúc mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì thành công hội nghị Cấp cao APEC.

TTXVN đặt câu hỏi: Thưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch nước có thể cho biết về những tiến bộ trong quan hệ Việt-Mỹ trong những năm gần đây?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Mỹ có những bước tiến triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, y tế, nhân đạo và giao lưu nhân dân.

Cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao với ngài Tổng thống trong chuyến thăm là rất bổ ích. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc và hiểu nhau hơn, cùng thúc đẩy các vấn đề 2 bên quan tâm.Đặc biệt, kết quả các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao 2 nước trên nền tảng quan hệ đối tác toàn diện là thực chất và hiệu quả, trong đó chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 5 và chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Donald Trump ngay trong năm đầu nhiệm kỳ là điểm nhấn quan trọng.

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 5
Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển thực chất và hiệu quả đã, đang và sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân 2 nước, góp phần duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về vấn đề Bắc Triều Tiên, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chúng tôi ủng hộ phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên, chúng tôi cũng sẽ làm hết sức mình và làm những gì có thể để góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

Về vấn đề Biển Đông, tôi cũng có chia sẻ với Tổng thống Donald Trump về những diễn biến tình hình gần đây. Chúng tôi chủ trương sẽ giải quyết những vấn đề bất đồng tranh chấp ngoài Biển Đông thông qua đàm phán hòa bình bằng các biện pháp ngoại giao và pháp lý trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước luật Biển năm 1982.

10h27: Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo tổ chức họp báo chung.

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 6

Tổng thống Donald Trump nói:

Mỹ cam kết một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương phát triển mạnh mẽ và độc lập, tuân thủ luật lệ, quan hệ thương mại song phương công bằng cùng có lợi.

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 7

Tôi đánh giá cao Việt Nam đã cải cách môi trường đầu tư thương mại, tăng cường xuất khẩu sang Mỹ. Tầng lớp trung lưu đang phát triển ở Việt Nam là thị trường tiềm năng cho DN Mỹ.

Tôi mong muốn Việt Nam dỡ bỏ các rào cản với hàng hoá nông nghiệp Mỹ, đảm bảo một sân chơi bình đẳng.

Tất cả các quốc gia đều có trách nhiệm gìn giữ một môi trường ổn định. Chúng tôi muốn hòa bình chứ không phải chiến tranh, muốn ổn định chứ không phải bất ổn.

Rất tuyệt vời khi tôi đến Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển nhanh chóng quan hệ giữa hai nước, vì một tương lai phồn thịnh cho cả Hoa Kỳ và Việt Nam.

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 8

Cuộc họp báo diễn ra ngoài trời, trong sân Phủ Chủ tịch.

9h20: Hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm.

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 9

9h15: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm.

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 10

9h02: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump duyệt đội danh dự.

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 11

9h: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên bục danh dự. 

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 12

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 13
Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự

Clip: Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ tiến vào vào Phủ Chủ tịch.
 
Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 14
Các cháu thiếu nhi đón chào Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump


8h55: Đoàn xe của Tổng thống Mỹ đi qua phố Tràng Tiền. 

XEM CLIP:

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 15

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 16

8h48: Đoàn thiếu nhi chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ. 

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 17

8h45: Đoàn quân nhạc tiến vào vị trí. 

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 18

Tổng thống Trump: Chúng ta gắn kết với nhau vì mục tiêu, lợi ích chung - 19

7h00: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Donald Trump diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ thành công của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 5 năm nay. Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp và đã tích cực triển khai các kết quả, thỏa thuận trong chuyến thăm của Thủ tướng.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Trump và diễn ra ngay trong năm cầm quyền đầu tiên, thể hiện sự coi trọng quan hệ với Việt Nam, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Trong những năm qua, Việt Nam luôn thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, trong đó có chủ trương thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ với các nước lớn, góp phần duy trì thế đối ngoại và cân bằng quan hệ với các nước lớn.

Việt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ với Hoa Kỳ, sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Donald Trump phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển hơn nữa, trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị, con đường phát triển của nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác cùng có lợi, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Theo Nhóm PV Thời Sự (VietNamNet)