Xã hội

Ai chịu trách nhiệm vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội?

PGĐ Công an Hà Nội: Toàn bộ nạn nhân đều dương tính với ma túy

Công an Hà Nội cho rằng việc bảo đảm an ninh trật tự đêm hội thuộc trách nhiệm của Công viên hồ Tây. Trong khi đó, Phó thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra, báo cáo trước 20/9.

- Vụ việc xảy ra tối 16/9 tại lễ hội âm nhạc điện tử ở Công viên hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) mang tên "Du hành tới mặt trăng".

- 7 người tử vong đều dương tính với ma túy. 5 người còn hôn mê.

Danh tính nạn nhân

7 nạn nhân tử vong:

Hoàng Nhật Minh (sinh năm 1990, ở Hà Nội),
Tống Xuân Bình (1989, Hải Phòng),
Nguyễn Hoàng Dương (1991, Hà Nội), 
Nguyễn Thị Tuyết (1996, Sơn La), 
Nguyễn Thu Hương (1996, Hà Nội), 
Hoàng Thanh Tùng (1992, Hà Nội),
Nguyễn Trường Chinh (Cao Bằng).

5 nạn nhân đang cấp cứu:

Nguyễn Cảnh Vũ (2000, Hà Nội), 
Bùi Văn Hiển (1995, Hải Phòng), 
Trần Thị Tâm (1999, sinh viên), 
Nguyễn Việt Linh (1991, Hà Nội), 
Cáp Duy Anh (1994, ở Hà Nội).

Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, báo cáo trước 20/9

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có yêu cầu UBND Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ.

Phó thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 20/9.

15:24: Cảnh sát cần thời gian điều tra

Theo đại tá Viện, đây là vụ việc đáng tiếc. Có những nạn nhân phát hiện trong người có chất ma túy đang chờ giám định. Sau khi điều tra, cơ quan công an mới có thể xác định đó là loại gì. "Với sự kiện văn hóa đông như vậy, khi xảy ra hậu quả chết người, cơ quan điều tra cần phải có thời gian điều tra, làm rõ", đại tá Viện nói.

Chưa xác định chính xác số người tham dự đêm nhạc

Về câu hỏi có bao nhiêu người tham gia đêm nhạc hội, Chủ tịch quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn trả lời: Địa điểm biểu diễn đêm nhạc hội có bán vé nên sẽ yêu cầu công viên nước báo cáo lại số người tham dự. "Với vai trò địa phương, chúng tôi đã giám sát chặt chẽ. Chúng tôi chỉ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Về việc mang ma túy vào đêm nhạc hội để sử dụng, trách nhiệm người liên quan sẽ được cơ quan chức năng làm rõ", ông Tuấn nói.

Trong khi đó, số lượng người tham dự mà Công ty TNHH kết nối Á Châu (đơn vị tổ chức) đăng ký, được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp giấy phép tổ chức, là khoảng 5.000.

15:03: Ai chịu trách nhiệm?

Trả lời câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc này, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, nói địa phương đã tổ chức thanh tra theo quy định. Trước khi đêm nhạc diễn ra một ngày, hôm 15/9, quận đã kiểm tra hợp đồng thuê địa điểm biểu diễn, các giấy tờ liên quan. Khi đó, công viên Hồ Tây cam kết đảm bảo ANTT theo quy định. Sau đó, UBND quận đã giao Phòng văn hóa và công an quận kiểm tra, nắm tình hình.

Ai chịu trách nhiệm vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội?
Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ. Ảnh: Hoàng Lam.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho hay việc đảm bảo ANTT thuộc lực lượng bảo vệ công viên nước. Công an Hà Nội chỉ nắm tình hình. Việc kiểm soát người mang ma túy vào do công viên nước Hồ Tây phụ trách, cơ quan công an đang điều tra để làm rõ người liên quan.

Về nguồn gốc số ma túy, đại tá Viện nói 7 nạn nhân này đã tử vong, số còn lại đang hôn mê. Do đó, để xác định ma túy là loại gì, do ai mang đến cần chờ kết quả giám định chuyên môn và điều tra. Cơ quan chức năng cũng chưa có cơ sở khẳng định 7 nạn nhân tử vong là cùng nhóm vì họ đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Dừng toàn bộ loại hình biểu diễn tương tự

Theo ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, các hoạt động biểu diễn trên địa bàn đều phải được cấp phép theo quy định. Chương trình có nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn đều phải được UBND TP đồng ý.

"Những năm qua, chúng tôi làm rất nghiêm việc này, nhiều chương trình biểu diễn trong quán bar, nhà hàng đều phải làm thủ tục cấp phép. Sau sự cố ở công viên Hồ Tây, trước hết chúng tôi tạm dừng cấp phép các loại hình như thế này. Khi có kết luận cơ quan điều tra thì mới xem xét và phối hợp thật chặt hơn nữa đối với cơ quan chức năng là chính quyền địa phương và Công an TP Hà Nội để đảm bảo an ninh trật tự", ông Tiến nói.

Ai chịu trách nhiệm vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội? - 1
Ảnh: Hoàng Lam.

Phát hiện chất nghi ma túy ở hiện trường

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết toàn bộ nạn nhân đều dương tính với ma túy. Qua khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội, công an phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy. Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Hà Nội, Công an TP căn cứ kết quả điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ai chịu trách nhiệm vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội? - 2
Ảnh: Hoàng Lam.

14:22: 'Chương trình được cấp phép đúng luật'

Thông tin tại buổi họp báo về việc cấp phép cho Công ty Kết nối Á Châu tổ chức đêm nhạc hội, ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, cho biết đơn vị này đã tổ chức nhiều chương trình âm nhạc điện tử có DJ biểu diễn ở Hà Nội. Tất cả các chương trình này đều diễn ra tốt đẹp, công ty chưa từng bị xử phạt hành chính.

Chương trình biểu diễn nhạc không lời do 4 DJ nước ngoài biểu diễn. 4 người này hoạt động biểu diễn hoạt động âm nhạc điện tử được UBND TP cấp giấy phép cho công ty Kết nối Á Châu mời biểu diễn.

Sau văn bản này, Sở VHTT đã cấp phép tổ chức biểu diễn trong chương trình Đại nhạc hội mùa thu tại Công viên Hồ Tây. Giấy phép được gửi cho các đơn vị liên qua như Phòng VHTT quận Tây Hồ, Thanh tra sở. Toàn bộ quy trình cấp phép đúng quy định pháp luật.

Ai chịu trách nhiệm vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội? - 3
Đại diện các cơ quan của TP Hà Nội cùng chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Hoàng Lam.

Một số nạn nhân tiến triển tốt

Theo Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Lương Ngọc Khuê, từ đêm 16/9, Bệnh viện E Hà Nội đã tiếp nhận cấp cứu 8 người bị nạn từ đêm nhạc ở Công viên hồ Tây chuyển đến, trong số này 5 người bệnh đã tử vong (1 người chết trước khi đến viện). Trong các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện E, sức khỏe của hai người đã tiến triển tốt.

Ngoài ra, Bệnh viện E cũng tiếp nhận 2 xác nạn nhân của cùng sự kiện này, tử vong tại Bệnh viện Tim Hà Nội chuyển sang lưu ở nhà đại thể. 

Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ tiếp nhận hai nạn nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn nhận thức, thiếu máu cơ tim, suy thận... Trưa 17/9, sức khỏe của hai bệnh nhân cơ bản được kiểm soát.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai và Sở Y tế thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc đã tiếp nhận người bị nạn tiếp tục tập trung nguồn lực cứu chữa tổ chức cấp cứu chu đáo nhằm hạn chế số người tử vong, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác định nguyên nhân tử vong.

Lễ hội được quảng bá hoành tráng

Lễ hội âm nhạc điện tử "Du hành tới mặt trăng" (Trip To The Moon) được quảng bá là sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp. Vé tham dự có giá dao động 500.000 - 600.000 đồng/vé, được bán cách đây 2 tháng.

Sự kiện tổ chức trình diễn cùng lúc với 3 sân khấu và hệ thống loa công suất lớn, đèn laser, màn hình tương tác...

Số lượng người tham dự mà Công ty TNHH kết nối Á Châu (đơn vị tổ chức) đăng ký, được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp giấy phép tổ chức, là khoảng 5.000.

Đại diện Công viên nước hồ Tây cho hay đơn vị này chỉ cho thuê mặt bằng để tổ chức sự kiện, họ đang phối hợp với cơ quan điều tra.

Ai chịu trách nhiệm vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội? - 4

Ai chịu trách nhiệm vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội? - 5

Nhiều người ngất xỉu

Bảo, một người có mặt tại đêm nhạc hội, cho biết lễ hội tổ chức tại 3 sân khấu ngoài trời trong Công viên Hồ Tây. Các sân khấu này có mái vòm, đều quá tải do lượng người đến quá đông.

Từ khu vực VIP, Bảo thấy những người dự lễ hội âm nhạc đứng san sát, khó di chuyển. Do ngột ngạt và mất nước, nhiều thanh niên bất tỉnh được bạn bè quạt mát.

Một số trường hợp lay gọi không trả lời đã được đưa đi bệnh viện. Về khuya, xe cấp cứu đến càng nhiều. Khi đêm nhạc kết thúc, ban tổ chức huy động bảo vệ đi tìm những người bất tỉnh vì sợ họ chui vào các bụi rậm.

Ai chịu trách nhiệm vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội? - 6

13:49: Nhân chứng phát hiện người tham dự sử dụng chất kích thích

Vụ việc xảy ra ở lễ hội âm nhạc điện tử diễn ra tại Công viên hồ Tây (thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) mang tên "Du hành tới mặt trăng". Chương trình bắt đầu từ chiều tối 16/9 với hàng nghìn người tham dự.

Đ.H., bạn trẻ tham dự lễ hội, cho hay tại cửa ra vào, lực lượng an ninh chia khách thành 2 làn kiểm tra vật dụng, kiểm soát đồ đạc được phép mang vào. Tuy nhiên, trong suốt thời gian chương trình tổ chức, Đ.H. ngửi và phát hiện thấy nhiều người sử dụng chất kích thích. 

Thậm chí ngay trong khuôn viên sân khấu chương trình có những người bày bán "bóng cười".

Ai chịu trách nhiệm vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội? - 7

13:46: 7 người chết đều dương tính với ma túy

Cơ quan chức năng xác định 7 người tử vong và 5 người trong tình trạng hôn mê. Toàn bộ nạn nhân trên đều dương tính với ma túy.

Qua khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội, công an phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy.

Vụ việc đang được Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Tây Hồ, Viện KSND Hà Nội, Viện KSND quận Tây Hồ và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Ai chịu trách nhiệm vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội? - 8

13:43: Không khí lễ hội âm nhạc 'Du hành tới mặt trăng'

Lễ hội âm nhạc điện tử diễn ra tại Công viên nước hồ Tây

Theo Bá Chiêm- Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)