Xã hội

Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang ách tắc vì giá treo biển báo bị kéo đổ

Một giá long môn treo biển báo giao thông bị kéo đổ khiến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang ùn tắc kéo dài hướng Hà Nội đi Bắc Giang từ 23h30 đêm 28 đến 10h30 trưa 29-9.

Một giá long môn treo biển báo giao thông bị kéo đổ khiến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang ùn tắc kéo dài hướng Hà Nội đi Bắc Giang từ 23h30 đêm 28 đến 10h30 trưa 29-9.

Ùn tắc kéo dài trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang do sự cố - Ảnh: Facebook Otofun

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Việt Hưng - phó giám đốc Công ty Cổ phần BOT Hà Nội - Bắc Giang - cho biết đến 10h30 ngày 29-9, giá long môn treo biển báo hiệu giao thông bị kéo đổ đã được cắt dỡ xong, đường cao tốc chiều Hà Nội - Bắc Giang đã thông.

Trước đó 23h30 ngày 28-9, tại km155 đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (thuộc địa phận huyện Gia Lâm, Hà Nội), đơn vị quản lý đường phát hiện giá long môn treo biển báo bị kéo đổ, sạt xuống làn đường. 

Sự cố khiến các phương tiện không lưu thông được, gây tắc đường kéo dài hàng km từ địa phận Ninh Hiệp đến Phù Đổng. 

Theo ông Hưng, qua trích xuất dữ liệu camera tại trạm thu phí, thời điểm đó có 3 đầu kéo rơ-moóc chở hàng quá khổ mang biển kiểm soát Hải Phòng chạy hướng từ Hà Nội đi Bắc Giang. Nhiều khả năng một trong ba xe này đã va chạm và kéo sập giá long môn gắn biển báo.

Sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị quản lý tuyến đường đã điều xe cẩu đến cắt dỡ, di chuyển phần giá long môn bị kéo đổ.

Hiện Công ty Cổ phần BOT Hà Nội - Bắc Giang đã phối hợp cảnh sát giao thông địa phương để mời 3 chủ xe chở hàng quá khổ đi qua khu vực vào thời điểm giá long môn bị kéo đổ để xác định chính xác xe gây ra sự cố.

Dù đã phân luồng lưu thông nhưng sự cố kéo dài từ 23h30 đêm qua đến 10h30 trưa nay khiến hàng ngàn xe bị ảnh hưởng do dòng xe ùn tắc kéo dài.

Theo Tuấn Phùng (Tuổi Trẻ)