Xã hội

Cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo tối 28/5 khu vực trung tâm Hà Nội có mưa rào và dông, nhiều tuyến phố có khả năng bị ngập úng.

 

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo tối 28/5 khu vực trung tâm Hà Nội có mưa rào và dông, nhiều tuyến phố có khả năng bị ngập úng.

Canh bao ngap lut khu vuc noi thanh Ha Noi hinh anh 1
Mưa lớn gây ngập lụt tại Hà Nội hôm 25/5. Ảnh: Tùng Lâm.

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố từ 0,1m đến 0,3m như: Lê Trọng Tấn, Giải Phóng – Pháp Vân, ngã ba Trương Định – Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Khuyến, Định Công, Huỳnh Thúc Kháng, Khâm Thiên, Trường Chinh – Tôn Thất Tùng, Giải Phóng, Giáp Bát, Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng- Văn Miếu, Nguyễn Du-Quang Trung, Ngã 5 Bà Triệu, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Thợ Nhuộm, Lĩnh Nam, Thuỵ Khuê, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy…

Ngoài ra, các huyện Thanh Oai, Thường Tín và Gia Lâm cũng các khả năng bị ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống sinh hoạt.

Trước đó, vào đêm 24, sáng 25/5, Hà Nội có mưa lớn. Nhiều nơi ở thủ đô biến thành sông. Người dân loay hoay chống chọi đến gần trưa, nhưng sau 3 ngày nước ở một số khu vực vẫn chưa thoát hết.

Theo số liệu của Công ty thoát nước Hà Nội, lượng mưa đô được từ 23h ngày 24 đến 4h30 ngày 25/5 tại Vân Hồ là 187,1 mm, Cầu Giấy là 277,8 mm, Mễ Trì là 235,5 mm, Ngã Tư Sở là 228,7 mm...

Mưa xảy ra trên diện rộng, tập trung tại khu vực phía Tây, vượt quá khả năng của hệ thống thoát nước nên hàng loạt điểm ngập úng xuất hiện khắp thành phố.
 

Theo Tùng Lâm (Zing.vn)