Xã hội

Cảnh báo ma túy kém chất lượng từ Trung Quốc tuồn vào TP HCM

Ngày 10-4, UBND TP HCM đã tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 (từ 16-1 đến 15-3-2015).. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Công an TP HCM, Công an 24 quận huyện và Lãnh đạo Công an một số tỉnh giáp ranh như: Bình Dương, Tây Ninh, Long An…

Ngày 10-4, UBND TP HCM đã tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 (từ 16-1 đến 15-3-2015).. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Công an TP HCM, Công an 24 quận huyện và Lãnh đạo Công an một số tỉnh giáp ranh như: Bình Dương, Tây Ninh, Long An…

 
Khám xét vũ trường lúc nửa đêm

Phát hiện ma túy rơi vãi khắp nơi

Theo thống kê, trong đợt cao điểm vừa qua, trên địa bàn TP HCM xảy ra 855 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 10 người, bị thương 139 người, trị giá tài sản thiệt hại trên 55 tỷ đồng. So với thời gian liền kề, số vụ phạm pháp hình sự giảm 258 vụ (23,18%) và đặc biệt có 11 loại án giảm như án giết người, cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản…

Các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM đã phối hợp chặt chẽ, điều tra và khám phá được 520 vụ án hình sự, bắt 609 nghi can…Trong đó phải kể đến 7 quận, huyện đạt chỉ tiêu khám phá án đạt trên 70% là quận 2, quận 3, Nhà Bè, Củ Chi, Phú Nhuận, Tân Phú và Cần Giờ.

Thiếu tướng Phan Anh Minh đã chỉ ra một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng như: Nguyễn Công Bảo (SN 2000) giết nghệ sĩ Đỗ Linh, vụ Nguyễn Thị Hiền (SN 1993) mặc dù đang mang thai nhưng vẫn liều lĩnh giả mua vàng rồi dùng dao uy hiếp để cướp tiệm vàng Dũng Chi (quận 1) nhưng không đạt; vụ án giết người chặt xác tại quận 8 khiến 1 người chết, một người treo cổ; vụ Huỳnh Lan Thảo (SN 1974, tạm trú quận 5) chủ mưu siết cổ con do mê tín dị đoan… Từ những vụ này, ông Minh đã cảnh báo: “Đáng báo động là tình hình bạo lực trong quan hệ thân thuộc, thanh thiếu niên phạm tội có khuynh hướng gia tăng về tính chất manh động liều lĩnh”

Bên cạnh đó, trong đợt cao điểm vừa qua đã phát sinh và gia tăng các vụ án xâm phạm nhân thân do mâu thuẫn trong sinh hoạt, tranh giành địa bàn buôn bán Tết, án trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp tại các khu nhà trọ, khu dân cư cao cấp… Tái diễn nạn dùng đèn khò cắt trụ ATM điển hình là vụ ATM Ngân hàng Agribank nằm trong khuôn viên Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM bị đột nhập trộm gần 1 tỉ đồng.

Ngoài những kết quả đạt được, Ban Giám đốc Công an TP HCM cũng thừa nhận trước những khó khăn đặt thù, còn một số tồn tại như tỉ lệ điều tra khám phá án xâm phạm tài sản chỉ đạt hơn 53%, tỷ lệ điều tra khám phá án chung  gần 61%... chưa đạt yêu cầu đề ra.
 
>> Thuê khách sạn sản xuất ma tuý từ thuốc tăng trọng
>> Chồng con ở tù, mở hàng nước bán ma túy kiếm tiền
>> Chục cảnh sát đột kích khống chế thanh niên “ngáo đá”
 
Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)