Xã hội

Cảnh báo khẩn về nắng nóng ở Nam Bộ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ vừa phát đi bản tin cảnh báo về nắng nóng trên khu vực Nam Bộ, trong đó dự báo TP HCM nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 15-4.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại khu vực Miền Đông Nam Bộ và TP HCM cùng một số nơi trên khu vực miền Tây Nam Bộ. 

Nhiệt độ cao nhất trên khu vực miền Đông Nam Bộ dao động trong khoảng từ 35-36 độ C, riêng Biên Hòa ( Đồng Nai) nắng nóng 36,5 độ C.

Cảnh báo khẩn về nắng nóng ở Nam Bộ
Nắng nóng sẽ kéo dài ở TP HCM đến cuối tuần (Ảnh: Hoàng Triều)

Theo dự báo, nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trên khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ, TP HCM và một số nơi thuộc miền Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ. 

Từ nay đến cuối tuần, nhiệt độ cao nhất ở TP HCM dao động từ 35-37 độ C trong khung giờ từ 12 giờ 30 phút đến 16 giờ mỗi ngày, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30-40%.

Nguyên nhân là do hiện tại áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông và đông Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Trung Bộ và Nam Trung Bộ hoạt động mạnh. 

Khoảng ngày 15-4, áp thấp nóng suy yếu và đầy dần lên do tác động của không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía bắc suy yếu và rút dần ra, nắng nóng thu hẹp dần trên khu vực Nam Bộ.

Theo Sỹ Đông (Nld.com.vn)