Xã hội

Cần Thơ "giành lại vỉa hè", gắn camera phạt nguội xe đậu lấn chiếm

“Đây là quy định chung. Bất kỳ ai vi phạm đều bị xử lý như nhau, không có vùng cấm", Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều khẳng định.

“Đây là quy định chung. Bất kỳ ai vi phạm đều bị xử lý như nhau, không có vùng cấm", Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều khẳng định.
 
Ảnh chụp lúc 11 giờ tại trụ sở UBND P.An Phú, Q.Ninh Kiều (Cần Thơ) /// Mai Trâm
 
Ngày 10.3, ông Dương Tấn Hiển - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, các phường trên địa bàn  quận đã đồng loạt ra quân thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận.

"Trước mắt, toàn bộ  các tuyến đường tại hai phường Tân An và An Phú sẽ được các lực lượng chức năng nhắc nhở, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Các phường còn lại sẽ chọn 1 tuyến đường trọng điểm để thực hiện, sau đó sẽ triển khai tiếp tục trên toàn bộ địa bàn quận. Tuy nhiên trong những ngày đầu ra quân, chúng tôi vẫn chỉ nhắc nhở cho người dân cam kết là chính, chưa xử phạt", Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều nói.

Theo ghi nhận của PV, trên các tuyến đường chính khu vực trung tâm TP Cần Thơ như Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, 30 Tháng 4, đại lộ Hòa Bình…; các quán ăn, hộ kinh doanh, thậm chí là cơ quan nhà nước vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều đoạn vỉa hè bị “nuốt gọn”, người đi bộ bị đẩy xuống đường.

Người đứng đầu UBND quận Ninh Kiều cũng cho biết, hiện quận đã lắp đặt camera trên 1 số tuyến đường để xử phạt nguội trường hợp nào lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và xả rác sai nơi quy định.

“UBND quận và  công ty viễn thông đã thống nhất sẽ đặt camera toàn quận, rồi giao cho công an, phòng quản lý đô thị, môi trường quản lý để xử phạt những trường hợp tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường”, ông Hiển nói.

Cần Thơ 'giành lại vỉa hè', gắn camera phạt nguội	xe đậu lấn chiếm - ảnh 2
Lực lượng chức năng lập lại trật tự trên tuyến đường Hai Bà Trưng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều sáng 10.3

Trước câu hỏi, nếu các  cơ quan nhà nước của quận, thành phố hoặc cơ sở kinh doanh của các cán bộ, đảng viên vi phạm thì có bị xử lý hay không? Ông Hiển khẳng định sẽ xử lý tất cả. “Đây là quy định chung. Bất kỳ ai vi phạm đều bị xử lý như nhau, không có vùng cấm. Người ta quy định đường đó không được đậu xe ôtô mà anh đậu thì phải bị xử lý, dù anh đang công tác ở đâu”, ông Hiển nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hiển, hiện nay đối với những xe ô tô đậu dưới lề đường trước các quán cà phê, quán nhậu tại một số tuyến đường trên địa bàn quận mà không có biển cấm thì chưa thể xử lý. Tới đây, quận sẽ quy hoạch lại đường nào được đậu, đường nào không được. "Ninh Kiều được xem là quận trung tâm của Cần Thơ, nơi phát triển kinh tế, dịch vụ mà chúng ta làm căng vấn đề giao thông quá thì không được, cho nên phải dung hòa làm sao đảm bảo an toàn giao thông, trật tự và mỹ quan  đô thị ...

Trong thời gian tới, UBND quận  sẽ trình HĐND TP xin cho phép thu phí đậu xe trên một số tuyến đường …", ông Hiển thông tin thêm.

Theo Mai Trâm (Thanh Niên Online)