Xã hội

Cán bộ Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bị hành hung

Đoàn kiểm tra phát hiện, chụp ảnh một số hộ dân bản Đoòng cất giữ nhiều loại dây dùng để đặt bẫy thú rừng, một số người ép đoàn phải xóa ảnh nhưng không được nên đã tới hành hung.

Đoàn kiểm tra phát hiện, chụp ảnh một số hộ dân bản Đoòng cất giữ nhiều loại dây dùng để đặt bẫy thú rừng, một số người ép đoàn phải xóa ảnh nhưng không được nên đã tới hành hung.

Ngày 4-3, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết đoàn công tác kiểm tra rừng của vườn đã bị người dân ở bản Đoòng hành hung.

Theo ông Đinh Huy Trí, phó giám đốc vườn, trưa 2-3, khi đoàn công tác đang ăn trưa tại điểm trường bản Đoòng thì Nguyễn Văn Đình - người dân trong bản đến nói nhiều lời xúc phạm.

Sau đó Đình rút súng dây cao su bắn đá vào đoàn. Đến 16g, khi đoàn công tác đang họp thì có Trần Văn Sử tới chơi.

Bỗng nhiên Sử tới gần ông Đinh Hoàng Tuấn, phó trạm trưởng trạm kiểm lâm bản Đoòng đấm mạnh vào mặt ông Tuấn. Lát sau có một nhóm gồm sáu thanh niên đi tới.

Một người trong nhóm này là Hoàng Văn Cóc đã dùng gậy tấn công tiếp vào ông Tuấn và ông Lê Văn Long, trạm trưởng trạm kiểm lâm bản Đoòng, làm ông Long bị chấn thương ở vùng hông, lưng và mặt.

Theo Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trước đó đoàn công tác đã phát hiện và chụp ảnh tại nhà một số hộ dân bản Đoòng có cất giữ nhiều loại dây dùng để đặt bẫy bắt thú rừng. Một số người sau đó đã ép buộc đoàn phải xóa bỏ ảnh đã chụp nhưng không được nên đã tới hành hung.

Hiện vườn đã báo cáo sự việc đến công an huyện Bố Trạch để xử lý.

Theo L.Giang (Tuổi Trẻ)