Xã hội

Các cá nhân sai phạm vụ Tây Nam bộ nộp tiền khắc phục hậu quả

Nguồn tin của chúng tôi cho biết, trong buổi kết luận sai phạm và lộ trình tổ chức kiểm điểm chiều 22-8, ông Nguyễn Phong Quang bất ngờ công bố thông tin đã nộp lại 3,6 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Nguồn tin của chúng tôi cho biết, trong buổi kết luận sai phạm và lộ trình tổ chức kiểm điểm chiều 22-8, ông Nguyễn Phong Quang bất ngờ công bố thông tin đã nộp lại 3,6 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Phong Quang (áo xanh, bên trái) sau buổi họp triển khai kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương chiều 22-8. Ảnh: Hạnh Nguyễn

Theo đó, ông Nguyễn Phong Quang - Nguyên Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ (BCĐTNB) nói các cá nhân liên quan đã tự nguyện nộp lại số tiền mà Ủy ban kiểm tra trung ương (UBKT TƯ) kết luận đã chi sai qui định nói trên vào tài khoản của BCĐTNB tại kho bạc nhà nước Cần Thơ để khắc phục hậu quả sai phạm. 

“Các cá nhân nộp lại tiền cho rằng việc họ tự nguyện nộp lại số tiền trên là nhằm khắc phục hậu quả, với mong muốn UBKT TƯ xem xét giảm nhẹ án kỷ luật”, nguồn tin này cho hay.

Tại buổi triển khai kết luận, UBKT TƯ nhận định các sai phạm của các ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng ban thường trực, Thủ trưởng Cơ quan thường trực BCĐ TNB (giai đoạn 2011-2016); Nguyễn Quốc Việt Bí thư Đảng uỷ, phó BCĐTNB; ông Nguyễn Thanh Hải- nguyên chánh văn phòng, ông Trần Văn Út - chánh văn phòng; bà Lê Thị Thu Hằng, nguyên phó chánh VP, nguyên Kế toán trưởng và thủ quỹ nguyên Thủ quỹ của Cơ quan Ban Chỉ đạo giai đoạn 2011-2016, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của BCĐ, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng.

Vì vậy, theo qui định của đảng, UBKT TƯ yêu cầu các cá nhân sai phạm nói trên phải tiến hành viết bản kiểm điểm các sai phạm và tự phong hình thức kỷ luật. Thời gian viết kiểm điểm từ ngày triển khai kết luận đến 28-8. Sau đó, từ ngày 6 đến 12-9, cơ quan thường trực BCĐTNB phải tổ chức họp kiểm điểm từ chi bộ cơ sở lên đảng bộ đối với các cá nhân liên quan đề xuất xử lý sai phạm theo thẩm quyền. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online qua điện thoại ngay sau buổi họp triển khai kết luận, ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó chủ nhiệm UBKT TƯ cho biết, tham dự buổi triển khai kết luận có đầy đủ các lãnh đạo BCĐTNB, đảng uỷ, bí thư các chi bộ, các vụ trưởng và các cá nhân liên quan được UBKT TƯ triệu tập.

Ông Quang và ông Việt cùng các cá nhân sai phạm đã nghe công bố và chấp hành kết luận.

“Đây là bước triển khai tiếp theo đối với từng cá nhân sai phạm sau khi UBKT TƯ có thông báo công bố kết luận kiểm tra sai phạm tại BCĐTNB. Các cá nhân liên quan sai phạm, khuyết điểm phải nghiêm túc kiểm điểm từ chi bộ cơ sở, tự phong hình thức kỷ luật đảng".

"Sau đó Đảng uỷ BCĐTNB tiến hành đề xuất hướng xử lý về mặt đảng. Riêng hai cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý sẽ do UBKT TƯ đề xuất hình thức xử lý kỷ luật”, ông Sơn nói.  

Trước đó, ngày 31-7 UBKTTƯ đã phát thông cáo báo chí thông báo kết luận sai phạm của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam bộ giai đoạn 2011-2016 trong đó nêu rõ các sai phạm khuyết điểm của thường trực Ban chỉ đạo và các cá nhân ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng ban thường trực, Thủ trưởng Cơ quan thường trực BCĐ TNB (giai đoạn 2011-2016); ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng BCĐ TNB và một số người trong Cơ quan Thường trực BCĐ TNB  giai đoạn 2011-2016 đã “gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của BCĐ, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng”.

Theo H.T.Dũng - H.Nguyễn - C.Quốc (Tuổi Trẻ)