Xã hội

Cà Mau: Phạt người đăng thông tin gạo giả trên Facebook 10 triệu đồng

Chiều nay (2.1), thông tin từ Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt một cá nhân vì đã thông tin sai sự thật trên Facebook, gây hoang mang dư luận xã hội.

Theo đó, Sở Thông tin và truyền thông đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với bà Võ Thuý Hằng (SN 1994, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). 

Theo Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Cà Mau, trước thông tin trên, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra thành phần gạo và không phát hiện có chất cao su như trong clip bà Hằng đăng tải. Thông tin sai sự thật trên đã gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

Cà Mau: Phạt người đăng thông tin gạo giả trên Facebook 10 triệu đồng
Ảnh chụp màn hình đoạn clip rang gạo trên Facebook Thiên Hằng Thiên Bảo.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 19.12.2017, bà Võ Thuý Hằng đã sử dụng Facebook cá nhân có tên Thiên Hằng Thiên Bảo đăng tải một clip dài khoảng 4 phút cảnh rang gạo trên chảo nóng. Sau khi tiến hành rang, gạo chuyển sang màu đen, bốc khói…, không dừng lại ở đó, khi tiến hành đốt bằng bật lửa thì gạo bốc cháy như cao su. Qua đó, bà Hằng đã viết trên Facebook đây là gạo cao su và cho biết, gạo được mua ở vựa gạo tại chợ thị trấn Cái Nước.

Đoạn clip trên trang cá nhân Thiên Hằng Thiên Bảo đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng, hàng ngàn lượt like và share chỉ sau ít giờ đăng tải. Cùng với đó là những lời bình luận thể hiện sự hoang mang, lo lắng về chất lượng gạo trên thị trường hiện nay.

Hiện, bà Hằng đã gỡ bỏ thông tin gạo giả khỏi Facebook cá nhân.

Theo Ngọc Quyên (Dân Việt)