Xã hội

Cá lại chết dày đặc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Một vài ngày qua, người dân sống gần kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn từ cầu số 2 đến cầu số 5 phía đường Hoàng Sa, phường 5 (quận Tân Bình) rất khó chịu về mùi hôi, thối bốc của cá chết nổi dày đặc trên mặt kênh.

 Một vài ngày qua, người dân sống gần kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn từ cầu số 2 đến cầu số 5 phía đường Hoàng Sa, phường 5 (quận Tân Bình) rất khó chịu về mùi hôi, thối bốc của cá chết nổi dày đặc trên mặt kênh.

Công nhân môi trường đô thị cật lực vớt xác cá
 
Theo thông tin phản ánh từ người dân, một vài ngày qua có tình trạng cá chết dày đặc, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bốc mùi hôi thối có kích thước từ 3 ngón tay đến một bàn tay dọc 2 bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lẫn với đủ loại rác thải, nhiều nhất tập trung ở cầu số 5, đường Hoàng Sa (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).
 
Cá chết nổi đặc hai bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
 
Do nguồn nước đen bị ô nhiễm nên nhiều đàn cá nhỏ dường như cũng không chịu nổi nguồn nước dưới kênh, phải ngoi lên bơi lờ đờ trên mặt nước để tìm sự sống. Một người dân sống tại khu vực cho biết: “Tình trạng cá chết đã xảy ra từ 2 ngày. Chúng tôi sống gần dòng kênh vào buổi trưa nắng rất khó chịu bởi mùi cá chết bốc mùi nồng nặc”.
 
Do nắng nóng, 2 hôm trước có trận mưa lớn ập xuống nên toàn bộ nước bẩn ở các cống rãnh đổ xuống khiến nguồn nước ô nhiễm nên xảy ra tình trạng cá chết. Sáng nay nhân viên môi trường đô thị TP Hồ Chí Minh đang cật lực thực hiện công tác vớt xác cá chết tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
 
Theo M.Hữu (Hà Nội Mới)