Xã hội

Cá chết dày đặc ở kênh Đa Cô, Đà Nẵng

Nhiều người dân cho hay ban đầu cá chỉ lác đác chết gần một nhà máy sát kênh Đa Cô, nhưng sau đó cá chết mỗi lúc càng dày đặc hơn, bốc mùi nồng nặc.

Nhiều người dân cho hay ban đầu cá chỉ lác đác chết gần một nhà máy sát kênh Đa Cô, nhưng sau đó cá chết mỗi lúc càng dày đặc hơn, bốc mùi nồng nặc.
 
Công nhân Công ty thoát nước và xử lý nước thải đang vớt xác cá  /// Ảnh: Nguyễn Tú
 
Chiều 2.10, Công ty thoát nước và xử lý nước thải đã huy động nhiều công nhân vớt xác cá ở kênh Đa Cô (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Ông Phạm Thanh Xuân (63 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 140, P.Hòa Minh) cho hay hiện tượng cá chết xuất hiện từ sáng 1.10 ở khu vực kênh Đa Cô, phía gần cầu Đa Cô (đường Tôn Đức Thắng, P.Hòa Minh).

“Sáng hôm qua (1.10) đã có một số cá nổi trên mặt nước, sáng nay (2.10) thì xác cá rất nhiều, chúng tôi đã báo chính quyền địa phương”, ông Phạm Thanh Xuân nói.
 
Cá chết dày đặc ở kênh Đa Cô, Đà Nẵng - ảnh 2
Xác cá nổi dày đặc cả đoạn kênh dài
 
Cá chết dày đặc ở kênh Đa Cô, Đà Nẵng - ảnh 3
Trời nắng nóng khiến mùi hôi nồng nặc tấn công khu dân cư
 
Nhiều người dân cho hay ban đầu cá chỉ lác đác chết gần khu vực một nhà máy sát kênh Đa Cô, nhưng cá chết mỗi lúc càng dày đặc hơn, theo dòng nước chảy xuôi 2 con đường ven kênh là Chơn Tâm 6 và Mộc Bài 7, tập trung tại cầu đường 10,5m khu Tây Bắc 7, P.Hòa Minh, bốc mùi hôi nồng nặc.
 
Ông Xuân thông tin thêm trước đây tình trạng cá chết cũng đã từng diễn ra tại kênh Đa Cô.
 
Cá chết dày đặc ở kênh Đa Cô, Đà Nẵng - ảnh 4
Hiện tượng cá chết bắt đầu từ sáng 1.10, đến chiều 2.10 càng nghiêm trọng
 
Cá chết dày đặc ở kênh Đa Cô, Đà Nẵng - ảnh 5
Xác cá tiếp tục trôi về hạ lưu dòng kênh
 
Hiện Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng vừa cho người vớt xác cá, phun chế phẩm khử mùi, hạn chế ô nhiẽm, đưa đi chôn lấp, vừa đồng thời tiến hành lấy mẫu nước để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Theo Nguyễn Tú (Thanh Niên Online)