Xã hội

"Bút phê" phụ huynh trong tờ thông báo đóng bảo hiểm Y tế của trường Tiểu học Hà Nội gây nhiều tranh cãi

Thay vì đóng bảo hiểm Y tế cho con em như bao phụ huynh khác, một vị phụ huynh đã có ý kiến về việc thu bảo hiểm Y tế khiến nhiều người tranh cãi.

Thay vì đóng bảo hiểm Y tế cho con em như bao phụ huynh khác, một vị phụ huynh đã có ý kiến về việc thu bảo hiểm Y tế khiến nhiều người tranh cãi.

Theo tờ thông báo mà trường Tiểu học Hà Nội chuyển tới các vị phụ huynh học sinh với nội dung:

Bút phê phụ huynh trong tờ thông báo đóng bảo hiểm Y tế của trường Tiểu học Hà Nội gây nhiều tranh cãi - Ảnh 1.

Ý kiến của 1 bậc phụ huynh gây tranh cãi trên mạng xã hội.

"Số tiền bảo hiểm y tế (BHYT) mà mỗi học sinh phải đóng là 492.000 đồng/em có thời hạn từ 1/1 - 31/12/2018. Bảo hiểm thân thể là 100.000 đồng/em, thời hạn từ 1/10/2017 - 30/9/2018.

Với các em học sinh lớp 1 khi đóng BHYT là: +Học sinh sinh ngày 1/10/2011: Đóng 615.000 đồng/em, thời hạn từ 1/10/2017 - 31/12/2018; Học sinh sinh ngày 2/10 - 1/11/2011: Đóng 574.000 đồng/em, thời hạn từ 1/11/2017 - 31/12/2018; Học sinh sinh từ ngày 2/11 - 1/12/2011: Đóng 533.000 đồng/em, thời hạn từ 1/12/2017 - 31/12/2018.

Nhà trường cũng thông báo mức đóng bảo hiểm thâm thể là 100.000 (thời hạn 1/10/2017 đến 30/9/2018 và cha mẹ học sinh nộp tiến trước 10/9 để nhà trường tổng hợp danh sách cấp thẻ cho các con đúng thời hạn."

Tuy nhiên, một vị phụ huynh lại có "bút phê" khiến mạng xã hội có rất nhiều ý kiến trái chiều như sau: "Nhà trường là nơi truyền chữ cho học sinh, không phải công ty kinh doanh bảo hiểm. Nếu có nhu cầu mua bảo hiểm thì tôi sẽ chủ động liên hệ với công ty bảo hiểm nào mà tôi tín nhiệm để mua trực tiếp chứ nhất định không thông qua khâu trung gian môi giới cò mồi.

Yêu cầu Trường Tiểu học Hà Nội không làm phiền cha mẹ học sinh bằng việc làm không đúng chức năng này".

Nhiều người rất đồng tình với ý kiến của vị phụ huynh này nhưng cũng không ít người cho rằng việc yêu cầu học sinh mua bảo hiểm là có lợi.

Trước những ý kiến trái chiều đang được rất nhiều người tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội, bà Võ Minh Hảo – chủ tịch HĐQT trường Tiểu học Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đã nhận được phản ánh của phụ huynh về việc nhà trường thu tiền bảo hiểm".

Bà Hảo cũng cho biết thêm: "Thực ra, bảo hiểm y tế là khoản bắt buộc của học sinh. Đối với học sinh dưới 6 tuổi sẽ được miễn BHYT. Đối với học sinh còn từ 6 tuổi trở lên sẽ phải mua BHT trừ bảo hiểm thân thể (với mức 100.000/năm). Điều này đã được UBND quận Ba Đình quy định rất rõ và yêu cầu các trường thu bảo hiểm gửi về quận và đây nhà nhà trường "thu hộ" UBND quận. Nhà trường tuyệt đối không tổ chức bán bảo hiểm cho học sinh. Điều này chúng tôi có thể khẳng định".

Bà Võ Minh Hảo cũng giải thích thêm: "Nhiều người thắc mắc tại sao với học sinh lớp 1 phải chia 3 nhóm theo ngày sinh. Về điều này chúng tôi có thể giải thích như sau: Điều này là do UBND quận Ba Đình chia và nhà trường chỉ thực thi. Những năm học trước đây, nhà trường có thu BHYT theo năm học còn năm nay UBND quận lại muốn thu tiền theo năm nên phải thống kê theo ngày sinh với từng mức đóng kèm theo như thế".

Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)