Xã hội

Buộc thôi việc giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ bỏ nhiệm sở

Ông Nguyễn Hữu Sơn - giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa nhận quyết định cho thôi việc vì tự ý bỏ nhiệm sở trong thời gian dài không lý do.

Buộc thôi việc giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ bỏ nhiệm sở
Trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa - nơi ông Sơn làm giám đốc - Ảnh: P.H

Ngày 27-12, UBND huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình cho biết đã có quyết định cho thôi việc ông Nguyễn Hữu Sơn - Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa vì tự ý bỏ nhiệm sở.

Quyết định cho thôi việc nêu rõ lý do: Từ tháng 5-2017, ông Sơn tự ý rời nhiệm sở mà không có lý do. Sau đó, dù UBND huyện Tuyên Hóa rất nhiều lần phát công văn về gia đình, điện thoại, nhắn tin liên lạc, triệu tập ông Sơn về làm việc nhưng không có kết quả.

Được biết, ông Nguyễn Hữu Sơn (42 tuổi, quê xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn) được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa từ năm 2015.  

Đến tháng 5-2017 thì "biến mất" khỏi nhiệm sở sau một tin nhắn xin nghỉ vài ngày.  UBND huyện Tuyên Hóa sau đó đã huy động nhiều cách để tìm ông Sơn về nhưng không có kết quả. 

Theo thông tin bên lề, ông Sơn bỏ việc nhiều khả năng liên quan đến nợ nần.

Hiện huyện ủy Tuyên Hóa cũng đang tiến hành các thủ tục theo quy trình để kỷ luật ông Sơn. 

Theo Quốc Nam (Tuổi Trẻ Online)