Xã hội

BOT tuyến tránh Biên Hòa thu phí trở lại vào sáng mai

Sau 20 ngày tạm ngưng, trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa sẽ thu phí trở lại với mức giá giảm 20% so với tháng trước.

 Không đồng tình với vị trí đặt trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa (Đồng Nai) của chủ đầu tư, nhiều tài xế dùng tiền lẻ trả phí trạm làm nơi này vào "tê liệt".

Chiều 25/10, trao đổi với Zing.vn, ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở GTVT Đồng Nai, cho biết trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa sẽ thu phí trở lại vào 9h sáng mai (26/10).

“Tỉnh mới có cuộc họp rà soát nội dung, thông tin tuyên truyền và thống nhất thời gian thu phí trở lại”, ông Liêm nói và cho biết thêm UBND tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền đến tài xế nếu họ tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé.

BOT tuyến tránh Biên Hòa thu phí trở lại vào sáng mai
Tài xế trả tiền lẻ tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa vào cuối tháng 9. Ảnh: Ngọc An.

Sáng cùng ngày, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an Đồng Nai đã mời nhiều tài xế từng dừng xe ở trạm thu phí lên làm việc.

Một tài xế nói rằng, cảnh sát khuyên anh không dùng tiền lẻ mua vé tại trạm thu phí để đảm bảo tình hình giao thông. Tuy nhiên, anh không đồng tình và khẳng định sẽ tiếp tục dùng tiền lẻ để mua vé.

Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa do công ty Đồng Thuận làm chủ đầu tư, xây dựng trên quốc lộ 1 (đoạn thuộc xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Trạm đi vào hoạt động từ năm 2014 và thu phí hoàn vốn cho dự án 12 km tuyến tránh Biên Hòa, 10 km cải tạo quốc lộ 1. Thời gian thu phí 10 năm.

BOT tuyến tránh Biên Hòa thu phí trở lại vào sáng mai - 1
Quốc lộ 1 ùn ứ khi tài xế trả tiền lẻ. Ảnh: Ngọc An.

Cho rằng chủ đầu tư đặt trạm sai vị trí, thu phí với giá cao nên từ đầu tháng 9, nhiều tài xế dùng tiền lẻ mua vé khiến giao thông qua khu vực trở nên hỗn loạn, ách tắc.

Ngày 5/10, nhiều tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé làm giao thông quốc lộ 1 tê liệt. Chủ đầu tư sau đó phải ngưng thu phí để cùng các lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Đến ngày 16/10, chủ đầu tư thông báo áp dụng giá vé mới từ 25.000-140.000 đồng (giảm 10.000-40.000 đồng so với trước).

BOT tuyến tránh Biên Hòa thu phí trở lại vào sáng mai - 2
Vị trí đặt trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa. Đồ họa: Minh Trí

Theo Ngọc An (Tri Thức Trực Tuyến)