Xã hội

BOT Sông Phan ‘thất thủ’ trước giờ giảm giá

Trạm thu phí Sông Phan sẽ giảm giá vào 0h ngày 16/1, tuy nhiên các tài xế không đồng ý mức giảm giá này và yêu cầu phải miễn vé. BOT Sông Phan phải xả trạm trước giờ giảm giá.

Tối ngày 15/1, tài xế tiếp tục tập trung phản đối tại trạm thu phí Sông Phan (xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). BOT Sông Phan tiếp tục "thất thủ" trước giờ giảm giá vào lúc 0h ngày 16/1.

Khoảng 21h20, nhiều tài xế địa phương đã không đồng ý mua vé qua trạm thu giá để phản đối. Những tài xế này cho rằng đã đóng phí đường bộ nên không phải trả phí khi qua trạm.

BOT Sông Phan ‘thất thủ’ trước giờ giảm giá
Tài xế dừng xe phản đối BOT Sông Phan tối ngày 15/1. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ngoài những tài xế, người dân địa phương cũng tập trung phản đối tại trạm giá. Anh Huỳnh Văn Giáo (ngụ tại xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam) có mặt tại trạm thu phí để phản đối cho biết anh có 2 chiếc xe, hàng ngày chở con đi học cũng phải đóng phí rất tốn kém trong khi chỉ đi vài km.

"Chúng tôi muốn trạm phí phải miễn vé cho người dân địa phương, hàng ngày chúng tôi đi qua lại rất nhiều lần chỉ vào km mà phải mua vé rất tốn kém", anh Giáo nói.

Trước thông tin trạm thu phí Sông Phan sẽ giảm giá vào 0h tối nay, nhiều người dân cho biết vẫn không đồng tình phương án này và cho biết sẽ tiếp tục phản đối.

Sau khoảng 10 phút bị tài xế phản đối đã xảy ra kẹt xe, BOT Sông Phan phải xả trạm trước giờ giảm giá.

Chiều ngày 15/1, ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Chi nhánh BOT 319 Sông Phan, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng, đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan thông báo việc giảm giá vé cho những người dân xung quanh trạm thu phí Sông Phan gồm các xã Hàm Minh, Hàm Cường và khu phố Nam Tân thị trấn Thuận Nam.

BOT Sông Phan ‘thất thủ’ trước giờ giảm giá - 1
BOT Sông Phan xả trạm trước giờ giảm giá vé. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Mức giảm giá cho xe không kinh doanh như sau: xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn từ 35.000 giảm còn 15.000; xe từ 12 - 30 ghế ngồi, xe tải từ 2 - 4 tấn từ 50.000 xuống còn 25.000; xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe có tải trọng từ 4 - 10 tấn từ 75.000 xuống còn 35.000; xe tải từ 10 - dưới 18 tấn, xe container 20 fit từ 120.000 xuống còn 60.000; xe trên 18 tấn, xe container 40 fit từ 180.000 xuống còn 90.000.

Đối với xe khác mức giảm như sau: xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn từ 35.000 giảm còn 20.000; xe từ 12 - 30 ghế ngồi, xe tải từ 2 - 4 tấn từ 50.000 xuống còn 30.000; xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe có tải trọng từ 4 - 10 tấn từ 75.000 xuống còn 45.000; xe tải từ 10 - dưới 18 tấn, xe container 20 fit từ 120.000 xuống còn 70.000; xe trên 18 tấn, xe container 40 fit từ 180.000 xuống còn 105.000.

Có khoảng 400 phương tiện của người dân địa phương sẽ được giảm giá vé. Đây mức giảm giá đã được Bộ Giao thông Vận tải đồng ý theo phương án của Tổng Cục đường bộ Việt Nam và BOT Sông Phan.

BOT Sông Phan ‘thất thủ’ trước giờ giảm giá - 2
Trạm thu phí Sông Phan. Ảnh: Google Maps.

Theo Huỳnh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)