Xã hội

BOT Quảng Trị giảm giá cho người dân trong bán kính 10 km

Phương tiện của tổ chức, cá nhân quanh trạm BOT Quảng Trị trên quốc lộ 1 được giảm giá 40%-100% từ tháng 1/2018.

BOT Quảng Trị giảm giá cho người dân trong bán kính 10 km
Người dân trong phạm vi 10km quanh trạm BOT Quảng Trị được giảm giá. Ảnh: Quang Hà

Ngày 13/12, Tổng cục đường bộ họp với UBND tỉnh Quảng Trị, cùng công ty TNHH BOT Quảng Trị để thống nhất phương án giảm phí qua trạm này, đặt tại Km763 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong.

Các bên thống nhất giảm giá qua trạm cho người dân Đông Hà, Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị, trong bán kính 10 km từ trạm thu phí. Mức giảm áp dụng 100% cho phương tiện công cộng, 50% cho phương tiện không kinh doanh và 40% cho phương tiện khác.

Tổng cục đường bộ giao tỉnh Quảng Trị phối hợp với chủ đầu tư hướng dẫn người dân hoàn thành thủ tục để áp dụng từ đầu năm 2018.

Trạm thu phí này nằm giữa TP Đông Hà và 3 huyện thị phía nam gồm Triệu Phong, Quảng Trị và Hải Lăng, với dân số 230.000 người; thu phí cùng lúc cho hai tuyến đường gồm dự án phía bắc TP Đông Hà đi Gio Linh và phía nam từ TP Đông Hà đi thị xã Quảng Trị.

Hàng ngày, nhiều phương tiện qua trạm ra TP Đông Hà để làm việc, kinh doanh. "Người dân ở 3 huyện thị phía nam không lưu thông trên tuyến nâng cấp ở phía bắc, nhưng vẫn phải đóng phí cho cả hai nên gây bức xúc lớn", nhà chức trách tỉnh Quảng Trị nêu.

Trong hai năm qua, tỉnh Quảng Trị nhiều lần kiến nghị, đưa ra nhiều giải pháp giảm giá, thậm chí đề nghị dời trạm về sát tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Hoàng Táo (VnExpress.net)