Xã hội

Bốn nữ sinh lớp 6 đuối nước khi tắm sông

Các nữ sinh lớp 6 rủ nhau ra sông tắm nhưng không may bị trượt chân đuối nước. Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

 

Các nữ sinh lớp 6 rủ nhau ra sông tắm nhưng không may bị trượt chân đuối nước. Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hình minh họa.
Chiều 29/3, bà Trần Thị Thu Hà, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Gia Lai, xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra trường hợp 4 nữ sinh lớp 6, Trường THCS Chu Văn An (xã Ia O, huyện Ia Grai) bị đuối nước khi đi tắm sông.

Bốn nạn nhân được xác định là Hoàng Thị Hòa, Võ Ngọc Mỹ, Lê Thị Quỳnh Hương và Lê Minh Thư (cùng trú tại xã Ia O).

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, 4 học sinh rủ nhau ra sông Sê San tắm nhưng không may bị trượt chân đuối nước. Người dân đánh cá gần khu vực gặp nạn nghe tiếng kêu cứu nhưng do nước sâu nên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm 4 học sinh.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ và người dân đã lặn tìm các nạn nhân xấu số. Đến chiều cùng ngày, thi thể 4 học sinh đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Ia Grai cùng Ban giám hiệu Trường THCS Chu Văn An đã có mặt tại hiện trường, động viên gia đình các nạn nhân.

Bon nu sinh lop 6 duoi nuoc khi tam song hinh anh 1

Xã Ia O (màu hồng) nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: Google Maps.


Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)