Xã hội

Bộ Y tế truy trách nhiệm vụ “bó chăn chở bố về quê”

Cục Quản lý khám chữa bệnh của Bộ Y tế được giao kiểm tra, làm rõ vụ việc có thêm bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La phải bó vào chăn và chở xe máy về quê. 

Cục Quản lý khám chữa bệnh của Bộ Y tế được giao kiểm tra, làm rõ vụ việc có thêm bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La phải bó vào chăn và chở xe máy về quê. 

Trường hợp thứ 2 được phát hiện tử vong hôm 8-9 tại bệnh viện, được bó bằng chăn ngay tại bệnh viện chở về nhà mà không có phương tiện vận chuyển phù hợp với loại bệnh lý, đồng thời phòng ngừa nguy cơ lây truyền ra cộng đồng.

Theo ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, quy định hiện hành yêu cầu các bệnh viện thành lập và tổ chức hoạt động của quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, nhưng thực tế nhiều bệnh viện chưa có quỹ này.

Ông Khuê cho biết đang yêu cầu Sở Y tế Sơn La làm rõ vụ việc, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và báo về Bộ Y tế trong tháng 9 này.

Theo L.Anh (Tuổi Trẻ)