Xã hội

Bổ nhiệm thần tốc bà Quỳnh Anh: Đề xuất UB Kiểm tra TƯ vào cuộc

Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hóa Lê Khắc Biểu đề nghị UB Kiểm tra TƯ vào cuộc để kỷ luật nghiêm những tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm trong bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hóa Lê Khắc Biểu đề nghị UB Kiểm tra TƯ vào cuộc để kỷ luật nghiêm những tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm trong bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Trần Vũ Quỳnh Anh, bổ nhiệm thần tốc, Thanh Hóa

Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hóa Lê Khắc Biểu

Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Ngô Văn Tuấn, đương kim Phó chủ tịch UBND tỉnh bị kỉ luật khiển trách vì để xảy ra sai phạm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Ngoài ra, đến thời điểm 31/12/2015, Sở Xây dựng đã bổ nhiệm thừa 6 phó trưởng phòng chuyên môn, bổ nhiệm 45 trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn.

Đề xuất UB Kiểm tra TƯ vào cuộc

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Khắc Biểu, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Quản lý cán bộ các tỉnh đồng bằng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng, với hàng loạt sai phạm của ông Ngô Văn Tuấn mà chỉ bị kỷ luật với hình thức khiển trách là có vấn đề.

Ông Biểu lý giải, vụ việc của Sở Xây dựng đã lùm xùm từ năm ngoái nhưng mãi đến năm nay, UB Kiểm tra Tỉnh ủy mới có báo cáo kết quả như vậy là thiếu trách nhiệm.

Trần Vũ Quỳnh Anh, bổ nhiệm thần tốc, Thanh Hóa
 

Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết: “Không chỉ thiếu trách nhiệm, theo tôi có lý do tế nhị nào đó mà chỉ Tỉnh ủy mới biết. Trung ương có Nghị quyết 4 chống suy thoái tư tưởng, đạo đức đảng viên. Thanh Hóa thực hiện kiểm tra, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân liên quan tới việc bổ nhiệm thần tốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh như vậy là thiếu nghiêm túc, thiếu trách nhiệm.

Hình thức kỷ luật khiển trách, theo tôi, là có sự bao che”.

“Hiện nay mới có thông báo của UB Kiểm tra Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần phải xem xét, xử lý lại cho nghiêm túc. Qua đó, đề nghị UB Kiểm tra Trung ương có chỉ đạo và vào cuộc để kỷ luật nghiêm những tổ chức, cá nhân liên quan”, ông Biểu nói.

"Theo quy định của Đảng, đối với đảng viên mắc nhiều vi phạm, không hợp tác với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc thì cho dù đảng viên này đang ở đâu, làm gì, không có mặt tại địa phương... vẫn khai trừ ra khỏi Đảng bình thường", ông Biểu nói về việc khai trừ Đảng bà Quỳnh Anh.

Theo Lê Anh (VietNamNet)