Xã hội

Bộ Công an yêu cầu báo cáo sự việc của Phó phòng CSGT Đồng Nai

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hiện Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo về sự việc liên quan đến Thượng tá Võ Đình Thường, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, người từng bị kỷ luật, luân chuyển khỏi lực lượng CSGT Đồng Nai 14 năm trước...

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hiện Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo về sự việc liên quan đến Thượng tá Võ Đình Thường, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, người từng bị kỷ luật, luân chuyển khỏi lực lượng CSGT Đồng Nai 14 năm trước...

 Thượng tá Võ Đình Thường từng bị kỉ luật và được luân chuyển công tác đến đơn vị khác. (Ảnh: Báo Người lao động).

Thượng tá Võ Đình Thường từng bị kỉ luật và được luân chuyển công tác đến đơn vị khác. (Ảnh: Báo Người lao động).

Như đã thông tin, gần đây nhiều tài xế liên quan đến trạm BOT tránh Biên Hòa (đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) nhận được giấy mời từ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu đến làm việc do Thượng tá Võ Đình Thường - Phó trưởng Phòng PC67 kí.

Dư luận cho rằng, Thượng tá Võ Đình Thường trước đây khi đeo hàm Đại úy, Trạm trưởng CSGT Dầu Giây (Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai) từng bị kỷ luật, cho ra khỏi lực lượng CSGT nhưng bất ngờ lại đảm nhiệm ở vị trí mới trong lực lượng CSGT với quân hàm Thượng tá.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hiện Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo về sự việc này.

Theo Thiếu tướng Quang, trước đây Thượng tá Võ Đình Thường, từng bị kỉ luật và luân chuyển công tác đến đơn vị khác. Tuy nhiên quá trình công tác, Thượng tá Thường có nhiều cố gắng trong sửa chữa khuyết điểm và được bổ nhiệm ở vị trí mới.

Theo thông tin báo chí phản ánh, cuối năm 2003, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định cách chức Trạm trưởng Võ Đình Thường, cho ra khỏi lực lượng CSGT; 10 cán bộ, chiến sĩ dưới quyền ông Thường cũng bị kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo.

Công an tỉnh Đồng Nai thời điểm đó kết luận ông Thường đã thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra tình trạng cấp dưới vi phạm quy trình tuần tra kiểm soát giao thông, có biểu hiện tiêu cực. Sai phạm của ông Thường làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành. Những thông tin này được nhiều cơ quan báo chí thời điểm đó phản ánh chi tiết.

Trả lời báo chí, Thượng tá Võ Đình Thường, Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận, ông chính là Đại úy Võ Đình Thường, Trạm trưởng CSGT Dầu Giây (Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai) từng bị kỷ luật cho ra khỏi lực lượng CSGT từ 14 năm trước.

Sau sự cố năm 2003, ông Thường về công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Đồng Nai, sau đó về Đội Cảnh sát trật tự 113 rồi đảm nhận các chức vụ như Phó Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Phó Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67).

Theo Tuấn Hợp (Dân Trí)