Xã hội

Bộ Công an bổ nhiệm thêm lãnh đạo Công an TP HCM, Đà Nẵng

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP HCM, Đà Nẵng có lãnh đạo mới.

Ngày 21/8 tại Hà Nội, thượng tướng Bùi Văn Nam (Thứ trưởng Bộ Công an) trao quyết định của Bộ trưởng Công an về bổ nhiệm phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ngày 15/8, thiếu tướng Nguyễn Minh Chính được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng.

Trong ngày 21/8, Công an thành phố Đà Nẵng công bố các quyết định sáp nhập Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy vào Công an thành phố Đà Nẵng và tổ chức thành lập Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Trần Đình Chung (51 tuổi), đại tá Lê Ngọc Hai (57 tuổi) từng là phó giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy giữ chức Phó giám đốc Công an Đà Nẵng.

Tại TP HCM, ngày 20/8, Bộ Công an điều động đại tá Cao Đăng Hưng (52 tuổi), nguyên phó Cục trưởng Cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần kỹ thuật làm Phó giám đốc Công an thành phố.

Bộ Công an bổ nhiệm thêm lãnh đạo Công an TP HCM, Đà Nẵng
Bộ Công an tinh gọn bộ máy, giảm 1.900 đơn vị như thế nào?

Từ ngày 6/8, thực hiện Nghị định 01 của Chính phủ, Bộ Công an giảm 6 tổng cục; giảm 60 đơn vị cấp cục và tương đương xuống còn hơn 50 cục. Bộ giảm gần 300 đơn vị cấp phòng, 20 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy được sáp nhập vào công an tỉnh, thành phố. Vì vậy, công an cấp tỉnh giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và giảm 1.000 đơn vị ở cấp đội.

Từ ngày 7/8, Bộ Công an đã bổ nhiệm nhiều chức danh cục trưởng, cục phó và tương đương của gần 50 cục trực thuộc. Từ tháng 7 đến nay, Bộ cũng bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc của nhiều tỉnh, thành phố.

Theo Bá Đô (VnExpress.net)