Xã hội

Bỏ chạy sau tai nạn ở hầm Kim Liên, tài xế xe Mercedes nói 'đi tìm biển số bị rơi'

Video: Ôtô cán gãy chân người đàn ông say rượu nằm giữa đường

Tông trúng 2 phụ nữ, Hiếu tăng ga bỏ chạy, sau đó cảnh sát 141 giữ Hiếu cùng xe tại địa điểm cách không xa hiện trường.

Theo ghi nhận của PV An ninh Thủ đô, tại trụ sở công an, ban đầu tài xế Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội - người điều khiển xe Mercedes BKS 30F-154.78 tông hai phụ nữ tử vong ở hầm Kim Liên rạng sáng 1/5) không biết hai nạn nhân đã thiệt mạng.

Bỏ chạy sau tai nạn ở hầm Kim Liên, tài xế xe Mercedes nói 'đi tìm biển số bị rơi'

Khi được thông báo về hậu quả khủng khiếp của vụ tai nạn, làm hai người chết, lái xe này hoảng hốt, lo sợ, ôm đầu, gục mặt xuống bàn.

Trong lời khai của mình, Hiếu thừa nhận đã uống cùng bạn bè khoảng 6 chai bia, rồi uống thêm cả rượu trước khi gây tai nạn.

Khi vụ tai nạn xảy ra, Hiếu không dừng lại xem xét tình hình mà bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó, Hiếu bị Tổ công tác đặc biệt Y4/141, Công an TP Hà Nội giữ lại tại ngã 3 Đại Cổ Việt - Tạ Quang Bửu.

Một tình tiết đáng chú ý được chỉ huy Tổ công tác Y4 chia sẻ trên báo Giao thông, đó là việc khi chiến sĩ của Tổ công tác hỏi Hiếu đi đâu, thì lái xe đáp không biết mình gây tai nạn ở chỗ nào và đang đi tìm biển số xe bị rơi. Thời điểm đó, Hiếu có lái xe Mercedes chạy lòng vòng ở khu vực ký túc xá trường Đại học Bách khoa rồi đi ra từ phố Tạ Quang Bửu.

Hiếu trả lời Tổ công tác 141 rằng "tìm biển số xe bị rơi", song ghi nhận của tờ Thanh niên cho thấy, theo lời khai của tài xế tại công an quận Hai Bà Trưng, Hiếu bỏ chạy vòng quanh vài tuyến phố, rồi quay trở lại gần hiện trường để nghe ngóng tình hình thì bị lực lượng 141 khống chế.

Bỏ chạy sau tai nạn ở hầm Kim Liên, tài xế xe Mercedes nói 'đi tìm biển số bị rơi' - 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: OFFB

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Đức Lộc (Trưởng công an phường Liễu Giai, nơi Hiếu cư trú) cho biết trên tờ Người đưa tin, ở địa bàn, Hiếu luôn tuân thủ quy định của pháp luật, chưa có tiền án, tiền sự gì.

Cũng theo nguồn trên, vị tổ trưởng tổ dân phố nơi Hiếu sống thông tin, Hiếu là một Đảng viên ưu tú của tổ dân phố, từng làm trong cơ quan Nhà nước, sau đó về làm kinh doanh cùng gia đình.

"Bố của Lê Trung Hiếu cũng là một doanh nhân thành đạt, mẹ đang là giảng viên của một trường đại học ở Hà Nội. Hiếu đã kết hôn và có 2 cậu con trai, vợ Hiếu cũng đang làm trong ngành giáo dục", nguồn trên dẫn lời vị tổ trưởng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h10 phút ngày 1/5/2019. Tài xế Hiếu lái xe ô tô hiệu Mercedes màu trắng mang BKS 30F-154.78, khi đến hầm Kim Liên thì đâm vào xe máy Honda Vision lưu thông cùng chiều, do hai người phụ nữ chở nhau.

Cú tông mạnh khiến hai phụ nữ bất tỉnh, sau đó tử vong. Nạn nhân là chị Đinh Thị Hải Yến (43 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng) và chị Trần Thị Quỳnh (43 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo T.T (Soha/Trí Thức Trẻ)