Xã hội

Bỏ chạy sau khi thấy bạn đi cùng xe máy chết

Quay trở lại hiện trường xe máy va vào dải phân cách, nam thanh niên thấy người mình chở nằm chết trên đường nên nhanh chóng bỏ chạy bộ trong đêm.

Quay trở lại hiện trường xe máy va vào dải phân cách, nam thanh niên thấy người mình chở nằm chết trên đường nên nhanh chóng bỏ chạy bộ trong đêm.

Người cầm lái bỏ chạy trốn sau khi bạn mình nằm chết trên đường

Khoảng 21 giờ 50 phút, ngày 4-3, hai thanh niên đi trên xe máy BKS 37B1- 793.08 lưu thông trên Quốc lộ 1K hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi Đồng Nai với tốc độ khá nhanh. Khi gần đến UBND phường Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP HCM) xe mất lái va vào dải phân cách sau đó tông vào cột điện chiếu sáng khiến người ngồi sau rơi xuống đường chết tại chỗ.

Va quẹt vào cột điện, nam thanh niên cùng chiếc xe máy tiếp tục lao về trước hơn 50m rồi phi lên vỉa hè té nhào. Ngay sau đó, người cầm lái chạy đến chỗ người bạn bị té kiểm tra phát hiện người bạn mình chở đã chết nên nam thanh niên nhanh chóng bỏ chạy bộ trốn.

Ngay sau tai nạn, công an địa phương có mặt phân luồng và điều tiết giao thông.  Kiểm tra trong người nạn nhân tử vong, công an tìm thấy giấy tờ mang tên Trần Ngọc Ngà (25 tuổi, quê Quảng Bình).

Cơ quan chức năng truy tìm nam thanh niên bỏ chạy và điều tra làm rõ vụ tai nạn.
 
>> Nạn nhân bị xe Lexus kéo lê tử vong, truy tìm tài xế
>> Ô tô “điên” tông 2 xe máy, 3 người nhập viện
 
Theo H.Âu (Nld.com.vn)