Xã hội

Biệt thự của đại gia vàng chưa được tháo dỡ hết, người lạ không được đi vào bên trong

Các nhân viên bảo vệ cho biết, ông Quang có lệnh không cho người lạ đi vào bên trong khu đất này.

 
Các nhân viên bảo vệ cho biết, ông Quang có lệnh không cho người lạ đi vào bên trong khu đất này.

Tuy nhiên bên trong cánh cổng vẫn có nhân viên bảo vệ cùng nhiều nhân công đang ở và làm việc.

Các nhân viên bảo vệ cho biết, ông Quang có lệnh không cho người lạ đi vào bên trong khu đất này. Theo họ thì từ đầu năm 2016 đến nay, ông Quang chỉ ghé thăm biệt thự vài lần nhưng không ở lâu.

Trong khuôn viên đất này, ông Quang vẫn duy trì hồ nuôi cá, 1 đàn chó dữ 30 con và các loại cây ăn trái.

Vì sao biệt thự trái phép của đại gia vàng chưa bị tháo dỡ hết? - Ảnh 1.
Bức tường bao quanh biệt thự cũng là 1 trong những công trình xây dựng trái phép chưa được tháo dỡ

"Việc tháo dỡ đã chấm dứt từ sau Tết Nguyên đán và từ đó đến nay chưa thấy tháo dỡ thêm. Trong khu đất này còn 2 căn nhà gỗ lớn. Đây là nơi để đồ thờ cúng và 1 số vật dụng của ông chủ.

1 số căn nhà gỗ nhỏ vẫn được giữ lại để dùng làm chỗ ở cho người làm. Các lồng kính có mái gỗ trưng bày tượng phật bằng gỗ lớn vẫn giữ nguyên.

So với thời điểm cách đây vài tháng thì không có gì đổi khác và không tháo dỡ thêm.

Những căn nhà được để lại này có từ khi ông Quang hoàn thành xây biệt thự chứ không phải nhà dựng tạm để cất giữ đồ", người bảo vệ nói.

Vì sao biệt thự trái phép của đại gia vàng chưa bị tháo dỡ hết? - Ảnh 2.
Những người thợ do ông Quang thuê tham gia tháo dỡ 1 số công trình vi phạm

Theo người này thì gỗ ở những công trình đã tháo dỡ trước đó như nhà gỗ hai tầng, nhà lục giác…đang bị mối tấn công do để dưới đất ẩm lâu ngày.

"Chúng tôi có báo với ông chủ việc gỗ bị hư hại nhưng ông ấy nói chưa tìm được vị trí mới. Tôi là người làm công nên cũng không tiện hỏi nhiều", người bảo vệ cho hay.

Vì sao biệt thự trái phép của đại gia vàng chưa bị tháo dỡ hết? - Ảnh 3.
Căn nhà gỗ này là 1 trong những hạng mục vi phạm nhưng hiện vẫn còn nguyên vẹn

Ngoài những công trình gỗ bên trong thì bờ rào bằng bê tông cao gần 2m, dài gần 200m bao quanh khu đất là công trình xây dựng trái phép vẫn đang tồn tại, chưa hề bị đập phá.

Trao đổi với PV, ông Đặng Công Chúng, Chánh Văn phòng UBND quận Liên Chiểu, cho biết biệt thự tháo dỡ gần như là xong hết, cơ bản là xong rồi.

"Những công trình còn lại là những mái che để che đồ thôi. Ông Quang sẽ chấp hành tuyệt đối những quy định của mình nếu không quận Liên Chiểu sẽ có chế tài", ông Chúng cho hay.

Vì sao biệt thự trái phép của đại gia vàng chưa bị tháo dỡ hết? - Ảnh 4.
 
Vì sao biệt thự trái phép của đại gia vàng chưa bị tháo dỡ hết? - Ảnh 5.
Một số hạng mục bên trong khu biệt thự của đại gia vàng vẫn còn nguyên

Tuy nhiên, khi được hỏi quy định gì và đến thời điểm nào ông Quang phải tháo dỡ hoàn toàn như cam kết thì ông Chúng cho biết đang bận đi học nên không thể cung cấp được.

Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nói: "Tháo dỡ xong hết rồi mà báo chí còn nêu chi nữa. Hạng mục nào sai phạm thì đã chấp hành tháo dỡ rồi.

Những căn nhà còn lại thì ông Quang xin để chất đồ đạc. Quận đã báo cáo Thành ủy, HĐND TP rồi.

Khi nào ổng có vị trí mới thì chuyển đi".

Mặc dù vậy, ông Hưng cũng cho biết không biết đến thời điểm nào ông Quang mới có vị trí mới để chuyển đi.

Trước đó, biệt thự của đại gia vàng Ngô Văn Quang được người dân phát hiện xây dựng trái phép trên rừng Hải Vân. HĐND, UBND TP Đà Nẵng buộc phải tháo dỡ hoàn toàn dù ông Quang có đơn xin được giữ lại. UBND TP Đà Nẵng cũng giao UBND quận Liên Chiểu chịu trách nhiệm quản lý việc tháo dỡ.

Sau đó, UBND quận Liên Chiểu buộc ông Quang phải hoàn tất tháo dỡ vào ngày 15/4/2016. Đến thời điểm trên, ông Quang lấy lý do chưa mua được đất mới để chuyển đi nên xin giữ lại 1 số công trình.

Tuy nhiên sau hơn 5 tháng, ông Quang vẫn không có phương án để hoàn tất tháo dỡ khiến dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của giới chức địa phương.

Theo Đình Thức (Soha.vn/Trí thức trẻ)