Xã hội

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội

Khoảnh khắc đếm ngược ở TP HCM

Trung tâm TP HCM đông nghịt người xem pháo hoa, cùng hoà vang đếm ngược từng giây đón chào năm mới, trong khi đó Hồ Gươm Hà Nội không còn một chỗ trống.

24h00 

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội

Đúng 0h ngày 1/1/2018, loạt tiếng nổ rền vang một góc trời Sài Gòn khi pháo hoa được bắn lên từ khu vực đầu đường hầm Thủ Thiêm (phía quận 2). Những "bông hoa lửa" nhiều hình thù, màu sắc sáng rực trời trong tiếng trầm trồ của hàng nghìn người bên dưới. Mọi người đồng loạt lấy điện thoại quay lại thời khắc chuyển giao năm mới.

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 1
Các cháu bé được cha "cung kênh" lên vai xem pháo hoa. Ảnh: Quốc Thắng.

Cõng con gái 5 tuổi trên vai, anh Trần Đức Phú (công nhân Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7) cho biết, được nghỉ lễ anh muốn ở nhà ăn uống nhưng con gái háo hức nói "chưa được xem pháo hoa bao giờ" nên vợ chồng anh đưa đi xem.

"Chen lấn vừa mệt vừa nóng nực nhưng thấy con cười, vui ra mặt thế này là tôi mãn nguyện rồi", anh Phú nói.

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 2

24h00: Khoảnh khắc đếm ngược ở Hà Nội và Nghệ An

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 3

23h40: 

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 4
Người nước ngoài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tại TP HCM, khá đông du khách nước ngoài đang di chuyển từ khu vực phố đi bộ Bùi Viện qua phố đi bộ Nguyễn Huệ. Họ len lỏi vào các ngóc ngách đường Lê Lợi đang thi công, để qua đây tham dự chương trình đếm ngược (Countdown) và trình chiếu ánh sáng 3D lên tòa nhà UBND TP HCM.

Trên vỉa hè, lòng đường đông nghìn nghịt, nhiều người ngồi bệt xuống đất cười đùa cùng bạn bè, gia đình và chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm 2018. 

Trong khi đó, hàng trăm người khác chen lấn rời phố đi bộ đi về đường Bạch Đằng. Khu vực này bị phủ kín bởi hàng nghìn bạn trẻ, đứng ngồi hướng về phía sông ngóng chờ loạt pháo hoa mừng năm mới. 

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 5
Cô gái đón năm mới cùng bạn bè tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Thành Nguyễn.

23h30: Phố Tây Sài Gòn ken đặc người

23h00: "Tiệc" pháo hoa ở Đà Nẵng

Lúc 21h, màn pháo hoa gần 10 phút được bắn lên bên bờ sông Hàn. Dù không xa lạ khi nhiều năm qua Đà Nẵng luôn tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế, người dân vẫn trầm trồ không bỏ qua bữa tiệc sớm trước khi bước sang năm 2018 này.

Mỗi lần pháo được bắn lên là một lần tiếng reo hò tán thưởng vang dậy. Kết thúc màn pháo hoa, du khách ở nhiều quán khui bia mừng năm mới sớm.

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 6

22h30: Trái với không khí náo nhiệt ở các TP lớn, hơn 22h đường phố tại TP Cà Mau bắt đầu vắng vẻ. Tại Trung tâm hàng chính tỉnh, chương trình văn nghệ chào mừng năm mới cũng kết thúc, người dân đổ xô ra về. "Không khí chào đón giao thừa Tết Dương lịch năm nay không ấn tượng như mọi năm", bà Trần Diệu Linh nói và cho biết bà đưa con cháu từ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình vượt gần 20 km ra thành phố vui chơi nhưng không có gì hấp dẫn nên về sớm.

Còn ông Trần Văn Hùng cho rằng trung TP Cà Mau không có nhiều điểm vui chơi thu hút khách, nên ai có điều kiện thì lên Sài Gòn hay sang các tỉnh lân cận như TP Cần Thơ hay Kiên Giang vui chơi, một bộ phận thì tranh thủ về quê cùng thân tộc trong ba ngày nghỉ lễ.

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 7
Chương trình nghệ thuật chào năm mới tại TP Cà Mau. Ảnh: Phúc Hưng.

22h20: Dòng xe nhích từng bước vào trung tâm Hà Nội

22h10

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 8
Biển người trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) chờ đón thời khắc giao thừa.
Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 9
Công an TP HCM và Công an quận 1 trực chiến suốt đêm nay, giữ an ninh trật tự cho người dân, du khách vui chơi.
Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 10
Du khách người Hà Lan dạo bộ trên phố đi bộ.
Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 11
Cảnh sát cơ động giữ trật tự trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 12
Người dân ngồi chờ trước toà nhà trụ sở UBND TP HCM (cuối phố đi bộ Nguyễn Huệ) - nơi sẽ trình chiếu ánh sáng nghệ thuật 3D. Ảnh: Thành Nguyễn.

22h00: Ga Hà Nội không một bóng người, khác với cảnh đông đúc thường nhật. Nhân viên nhà ga cho hay từ giờ đến hết 24h chỉ còn duy nhất một chuyến đi Nghệ An lúc 10h30 với rất ít khách.

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 13


22h00: TP Nha Trang (Khánh Hòa), tối cuối năm tiết trời se lạnh. Đường phố được trang trí hoa văn, đèn chiếu sáng rực rỡ. Người dân từ các nơi đổ về những điểm vui chơi, giải trí ở trung tâm thành phố. Cảnh sát được tăng cường, chốt chặn ở các ngả đường đảm bảo an ninh được siết chặt. 

"Nha Trang năm nay hứng chịu trận bão lịch sử, nhưng không khí đón chào năm mới không khác gì mọi năm", anh Nguyễn Văn Trọng cho hay. Anh Trọng nhà cách trung tâm chừng 5 km, từ tối anh chở vợ cùng hai con lên trung tâm để chơi.

Tại các khu phố Tây, đường Hùng Vương, Trần Quang Khải, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thiện Thuật đông nghẹt người. Khách nước ngoài lẫn địa phương tập trung vui chơi, chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. 

Trong khi đó, hàng trăm người tập trung ở Quảng trường 2 Tháng 4, dọc bờ biển Trần Phú, các quán bar mini... để vui chơi. Các điểm ăn uống đều tăng cường nhân viên phục vụ. "Chúng tôi dự định mở quán suốt đêm để phục vụ du khách đón chào năm mới", chủ quán cho hay.

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 14
Trung tâm TP Nha Trang đông đúc. Ảnh: Xuân Ngọc.

21h45

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 15
Góc phố Hàng Bông, Cầu Gỗ dẫn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Hoa.

Ở các thành phố lớn, hoạt động đón Tết Dương lịch ngày càng được người dân hào hứng chào đón, với việc người dân đổ ra đường đông hơn, các sân khấu đường phố vì thế cũng ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. 

Trong khi đó, nhiều tỉnh như Thanh Hoá, Hà Tĩnh năm mới Dương lịch vẫn chưa được coi trọng. Tại Thanh Hoá, các tuyến phố lớn không trang trí đèn hoa, công viên và các điểm vui chơi công cộng thưa người qua lại, khác hẳn với không khí dịp Giáng sinh.  

Là một trong số ít thanh niên đi chơi tại Thanh Hoá, chị Thu Ngân (phường Điện Biên) chia sẻ, năm nào tôi cũng cùng bạn bè đón giao thừa Tết Dương lịch song không khí ở Thanh Hoá không năm nào nhộn nhịp. “Chờ thời khắc giao thời, tôi sẽ đi lễ chùa, mong một năm mới bình an, nhiều may mắn”, chị Ngân chia sẻ.

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 16
Một chiếc ôtô không kịp thoát trước khi dòng người đổ về nên "đông cứng" tại phố Cầu Gỗ, Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Hoa.

21h40: Hải Phòng ấm áp dưới tiết trời 19-20 độ C. Trung tâm thành phố cảng thành khu vực đi bộ, các tuyến phố dẫn vào quảng trường cấm phương tiện. CSGT được tăng cường điều tiết, giữ an ninh nhưng không tránh khỏi cảnh tắc đường ở Điện Biên Phủ, Cầu Đất... 

Trước đó, thành phố thực hiện cấm đỗ ôtô tại 4 tuyến phố trung tâm nên các chủ phương tiện tranh nhau chỗ gửi với giá cao rồi đi bộ về Nhà hát Lớn thành phố.

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 17

21h30: Tại Cần Thơ, hơn 21h, dòng người từ các nơi đổ về quận trung tâm Ninh Kiều đón năm mới càng đông hơn. Đường phố được trang hoàng rực rỡ. Các điểm vui chơi như bến Ninh Kiều, cầu đi bộ, trung tâm giải trí tấp nập người. Trong đó, nhiều người kéo về công viên Lưu Hữu Phước để chuẩn bị xem ca nhạc mừng năm mới.

Anh Nguyễn Minh Đông đưa vợ con từ cù lao Tân Lộc (Quận Thốt Nốt) vượt hơn 40km đến trung tâm Cần Thơ vui chơi, nói: "Giá cá tra cao nhất mấy chục năm qua, hơn 30.000 đồng một kg nên bà con xứ cù lao ai cũng vui, ăn Tết lớn. Đường sá trung tâm Cần Thơ ngày càng đổi mới, trang hoàng lộng lẫy nên người dân thích lắm".

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 18
Đường phố trung tâm Cần Thơ được trang hoàng đón năm mới. Ảnh: Cửu Long.

21h10: Đường Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1, TP HCM)... đông nghịt người; xe cộ chen lấn, nhích từng chút một. Không khí bắt đầu ngột ngạt trong tiếng máy xe, tiếng còi. Hàng loạt xe máy leo vỉa hè mong thoát cảnh kẹt xe, nhiều du khách bộ hành cố lách đi giữa dòng xe chen chúc.

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 19
Đường Đồng Khởi và các tuyến trung tâm kẹt xe. Ảnh: Duy Trần.

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ mỗi lúc một đông. "Ở đây chúng tôi có thể vừa xem chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, vừa xem được pháo hoa, vừa xem trình chiếu ánh sáng nghệ thuật 3D lên tòa nhà UBND thành phố", anh Vương (25 tuổi, nhân viên văn phòng) cùng bạn gái cho biết.

20h40; Vành đai quanh phố đi bộ Hà Nội ùn tắc

Các tuyến đường dẫn đến phố đi bộ Hà Nội như Hai Bà Trưng, Tràng Thi… ùn tắc kéo dài. Nhiều đôi bạn trẻ nhích từng mét mong chọn vị trí thuận lợi để đón thời khắc chuyển giao hai năm. 

Các điểm trông giữ xe quanh hồ Hoàn Kiếm "lắc đầu" từ chối khách. Có mặt ở trung tâm từ 18h, song đến gần 21h chị Trương Quỳnh Hoa (24 tuổi) vẫn chưa tìm được chỗ đứng xem lễ hội đếm ngược (countdown). “Đây là lần đầu tiên tôi đi đón giao thừa Tết Dương lịch ở bên ngoài và rất mong muốn tranh thủ thời khắc thiêng liêng nhất để dành cho người yêu mình một nụ hôn để cả năm may mắn”, chị nói.

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 20
Phố Tràng Tiền, Hà Nội.

Nếu ngày thường, phố đi bộ chỉ hoạt động từ thứ sáu đến chủ nhật thì dịp này hoạt động của phố đi bộ được kéo dài thêm sang ngày thứ hai (1/1/2018). Trong không gian này, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đã được lên kế hoạch để phục vụ người dân vui chơi, thưởng thức. Ngành y tế thủ đô cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án cứu nạn trong tình huống khẩn cấp.

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 21

20h30: Đà Nẵng bất ngờ đổ mưa trước giờ pháo hoa khai hoả, khiến dòng người chen chân bên sông Hàn ít nhiều lo lắng. Để có một chỗ tốt ngắm màn trình diễn này, từ chiều người dân đã dồn về sông Hàn "cố thủ" tại những vị trí dễ quan sát, dù 21h pháo hoa mới khai hỏa. 

Các nhà hàng, quán cà phê cao tầng ở gần cầu Rồng - nơi gần sà lan bắn pháo hoa kín khách, nhiều khách di chuyển từ Huế, Quảng Nam về Đà Nẵng vui chơi. Bãi xe hầm Hải Vân lúc 18h đông kín phương tiện.

20h20: Tại khu vực trước Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà (quận 1, TP HCM), hàng nghìn người dân, du khách tập trung để xem các chương trình biểu diễn ca nhạc.

Đưa gia đình bốn thành viên từ quận Thủ Đức lên đây từ 17h, anh Phan Văn Trường cho biết đây là lần đầu cả nhà đón năm mới ở trung tâm thành phố. "Nhà tôi xưa ở huyện Bình Chánh, mới chuyển qua Thủ Đức và đều xa Sài Gòn. Lễ tết vầy đâu đâu cũng đông, đường kẹt cứng nên vợ chồng tôi cũng ngại chở các con đi vì sợ cực nhọc. Năm nay thấy thành phố bắn pháo hoa, các con nô nức muốn xem nên đành chiều", anh nói.

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 22
Mẹ con chị Anh Thư. Ảnh: Thành Nguyễn.

Còn chị Anh Thư (ngụ quận Tân Phú) đưa hai con gái đi chơi, chia sẻ: "Năm mới, tôi chỉ mong chính quyền thành phố giải quyết vấn nạn kẹt xe hiện nay. TP HCM vốn năng động, người dân thân thiện, nhưng ngặt nỗi kẹt xe trầm trọng quá. Giải quyết vấn đề này, tôi nghĩ chắc chắn thành phố sớm trở thành thành phố đáng sống", chị Thư chia sẻ.

Tại khu vực Công viên Bạch Đằng trên đường Tôn Đức Thắng, đối diện với hầm Thủ Thiêm (nơi bắn pháo hoa), nhiều bãi giữ xe máy đã đông nghẹt, giá giữ xe từ 10.000 đến 20.000 đồng mỗi chiếc.

Mỹ Vân cùng nhóm bạn sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM từ làng đại học Thủ Đức đến đây từ rất sớm. "Thành phố bắn pháo hoa nên tụi em rất háo hức, đến sớm để xí chỗ xem được pháo hoa. Ba năm trước tụi em sát giờ mới vào, không có chỗ đứng luôn. Mới thi xong nên đứa nào cũng thoải mái lắm", Vân cười, nói.

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 23
Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Duy Trần.

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ rất đông người dạo chơi, xem nhiều chương trình đón năm mới. Các trung tâm thương mại trên đường Lê Duẩn, Lê Thánh Tôn cũng tập trung nhiềm nhóm bạn trẻ chụp hình. 

20h15: TP Huế trời không mưa, se lạnh, phố đi bộ Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu thu hút hàng nghìn người dân và du khách tìm đến để chào đón năm 2018. 

Nhiều nhà hàng, quán bar, cà phê được trang hoàng rực rỡ và chật kín người. Các quán bar cũng mời gọi, níu chân khách bằng nhiều trò chơi thú vị.

20h15: Tại Đồng Nai, tối 31/12, TP Biên Hòa mát mẻ, không lạnh như những ngày trước. Tuy nhiên dòng người ra đường chào đón năm mới lại không đông đúc như lễ Giáng sinh. Tại những điểm thường xuyên kẹt xe mỗi dịp lễ như công viên Biên Hùng, ngã tư Võ Thị Sáu - đường 30/4... đều vắng vẻ.

Theo những người bán bong bóng và hoa bên đường, nguyên nhân người dân không đổ ra đường như mọi năm một phần do đường phố Biên Hòa đang đào bới làm dự án nên rất bụi, cộng với thành phố không tổ chức chương trình vui chơi giải trí trong đêm mừng năm mới.

Anh Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi, quê Quảng Nam) chở vợ cùng con trai hai tuổi đi dạo một vòng rồi ghé vào công viên quảng trường Đồng Nai uống nước. Anh cho biết làm công nhân tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, hôm nay rảnh rỗi nên chở cả nhà đi dạo phố, mua ít đồ chuẩn bị năm mới. "Hy vọng năm mới thu nhập hai vợ chồng sẽ cao hơn chút để mua được căn nhà ở xã hội", anh Hưng ước vọng.

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ lại chở nhau về TP HCM để xem pháo hoa. "Dù xa có 40 km nhưng lên TP HCM đông vui, có pháo hoa nên tụi em quyết đi sớm để tránh kẹt xe", nữ sinh Phan Thị Trâm Anh nói.

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 24
Trung tâm TP Biên Hòa vắng vẻ. Ảnh: Phước Tuấn.

Tương tự, thời tiết tại Cà Mau mát mẻ, song đường phố vắng vẻ hơn so với những ngày thường. Ở các điểm vui chơi chính trong nội ô như Nhà thiếu nhi tỉnh, Quảng trường Trung tâm hành chính… vắng bóng người lớn và trẻ em đến vui chơi, hóng mát như mọi khi.

Trên các trục đường lớn như Trần Hưng Đạo, Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Tất Thành…, xe cộ thưa thớt. Riêng các nhà hàng, quán ăn, hay phố hàng rong buôn bán ế ẩm. "Có lẽ tâm lý lo lắng về cơn bão Tembin đổ bộ vào Cà Mau mấy ngày trước vẫn chưa hết, nên bà con không xuống đường dạo chơi như các năm trước", ông Lý Văn Tiến, người dân ở TP Cà Mau nhận định.

Ông Lê Hữu Tâm - người bán hàng rong tại Quảng trường Trung tâm hành chính - cho biết, khác với nhận định ban đầu của ông sẽ có đông người xuống phố vui chơi, chờ đón giao thừa. "Tôi chuẩn bị nhiều hàng hóa để bán, nhưng từ chiều đến giờ bán chưa được 200.000 đồng", ông Tâm nói.

Ông Tạ Hoàng Nguyên thì cho rằng, người dân vùng cực Nam Tổ quốc đời sống còn khó khăn nên ai cũng tập trung lo cho cái Tết cổ truyền của dân tộc, không mặn mà với Tết Dương lịch.

20h05: 

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 25
Biển người bao quanh bờ Hồ Gươm

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên Hồ Gươm không còn một chỗ trống. Hàng chục nghìn người vây kín sân khấu bên toà nhà Hàm Cá Mập, chờ xem biểu diễn nghệ thuật và đếm ngược đến thời khắc chuyển giao năm mới. Hà Nội ngày cuối năm trời khô ráo và se lạnh, rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời. Nhiệt độ trung bình khoảng 16 độ C ban ngày và về đêm có thể xuống dưới 14 độ C.

20h00: Tối 31/12, trời Sài Gòn khá mát, dù trước đó vài tiếng nhiệt độ lên đến hơn 30 độ C. Từ 18h, các tuyến đường dẫn vào trung tâm như: Nguyễn Văn Trỗi, Hàm Nghi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng… đông nghịt người.

Đây cũng là những tuyến đường cùng các cửa ngõ thành phố đã được trang trí ánh sáng nghệ thuật, cờ hoa rực rỡ đón chào năm mới.

Biển người đón năm mới 2018 ở trung tâm Sài Gòn, Hà Nội - 26
Các con đường dẫn vào trung tâm kẹt cứng. Ảnh: Thành Nguyễn.

Năm nay, TP HCM được phép tổ chức bắn pháo hoa trở lại bằng nguồn kinh phí từ xã hội hóa. Pháo hoa tầm cao được bắn tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), ba điểm tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ) từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2018.

Ngoài ra, chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (Countdown) được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và trình chiếu ánh sáng 3D lên tòa nhà UBND TP HCM (đường Lê Thánh Tôn).

Để tổ chức bắn pháo hoa tại đường hầm sông Sài Gòn, từ 20h tối nay đến 4h ngày 1/1/2018 Sở GTVT TP HCM cấm xe máy lưu thông trên tuyến Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Ký Con (quận 1) đến đường dẫn cầu Thủ Thiêm (quận 2) theo cả hai hướng.

Các loại xe cũng không được lưu thông vào các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành (từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội, quận 4); Tôn Đức Thắng (từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội); Đồng Khởi (Ngô Đức Kế đến Tôn Đức Thắng); Hải Triều (Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Hàm Nghi (Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng) đến 0h ngày 1/1/2018.

19h45: Thành phố Vinh (Nghệ An) hàng nghìn người, chủ yếu là các bạn trẻ tề tựu bên quảng trường Hồ Chí Minh - nơi diễn ra đêm hội chào mừng năm mới, trong đó có phần đếm ngược vào thời khắc chuyển giao.

Lượng xe tăng đột biến khiến các tuyến đường gần quảng trường như Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn Cừ... tắc nghẽn. Nhiều bãi giữ xe máy tự phát mọc lên với giá 10.000 đồng mỗi lượt xe.

Sân khấu lớn được dựng ở trung tâm quảng trường với ánh đèn và những màn biểu diễn nghệ thuật khiến khán giả trẻ thích thú.

“Dù ở thành phố Vinh nhưng hơn nửa năm, nay em mới có dịp tới đây vui chơi với nhóm bạn. Năm mới em cầu chúc cho người thân và bạn bè an lành. Mong Nghệ An phát triển để giảm bớt tình trạng cử nhân thất nghiệp khi ra trường", Tú Linh sinh viên đại học Vinh thật thà chia sẻ.

Theo VnExpress.net