Xã hội

Bị xử lý qua camera: Hầu hết là lỗi vượt đèn đỏ

Sau khi thí điểm, hôm qua, CSGT Hà Nội đồng loạt xử phạt phương tiện vi phạm qua camera tại nhiều khu vực. Trong số gần 20 trường hợp ô tô bị xử phạt trong ngày, hầu hết phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Sau khi thí điểm, hôm qua, CSGT Hà Nội đồng loạt xử phạt phương tiện vi phạm qua camera tại nhiều khu vực. Trong số gần 20 trường hợp ô tô bị xử phạt trong ngày, hầu hết phạm lỗi vượt đèn đỏ.

 

Đến tầm 9h, hệ thống camera giám sát vi phạm giao thông bắt đầu có nhiều tín hiệu báo về, Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu phải tăng cường lực lượng cho khu vực phân định là xử lý vi phạm. Tại đây có 4 màn hình lớn được đánh thứ tự từ camera1. Đại úy Phạm Quang Minh, chỉ huy tổ trực tại Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT (PC67), Công an thành phố Hà Nội, sáng qua cho hay, đã có trên 100 camera theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm trên nhiều nút giao thông được lắp đặt, truyền số liệu về trung tâm.

Riêng trong sáng 16/3, có trên 10 nút giao thông có camera giám sát, xử lý phương tiện vi phạm hoạt động. “Căn cứ vào thông tin, hình ảnh của camera “bắt vi phạm” gửi về, lực lượng giám sát tại Trung tâm sẽ phân tích lỗi, phân định khu vực vi phạm để chuyển cho các tổ tuần tra, kiểm soát trên đường”, ông Minh nói.

Tại bàn camera số 2 của tổ xử lý vi phạm thời điểm 10h30 sáng qua, phát hiện ô tô bán tải BKS 14C-09021 vượt đèn đỏ, màn hình hiển thị hình ảnh camera giám sát tại nút giao thông Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch đã phát tín hiệu. Từ thông tin và hình ảnh kèm biển số xe vi phạm được camera tự động chụp lại, đại diện tổ giám sát thông báo qua bộ đàm với tổ tuần tra của Đội CSGT số 3 tại khu vực nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch.

Đến cuối giờ chiều qua, trung tá Hoàng Văn Đạo, đội trưởng Đội CSGT số 3-PC67, thông tin, sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Điều khiển, tổ công tác đã kịp thời phát hiện và dừng xe vi phạm. Với lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu cùng ảnh kèm theo, tài xế xe 14C-09021 là Nguyễn Duy Sơn (quê Bắc Ninh) đã phải ký vào biên bản vi phạm. Theo ông Đạo, sáng 16/3, Đội CSGT số 3 xử lý được 7 trường hợp ô tô khách vượt đèn đỏ.
 
Xe khách, xe tải vào tầm ngắm

Xe 14C-09021 vượt đèn đỏ tại nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch được camera phát hiện và truyền về Trung tâm. Ảnh: Trọng Đảng

 
Trao đổi với PV chiều qua, thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội, cho biết, ngoài hơn 100 nút camera theo dõi tình hình giao thông, Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông còn phụ trách 25 nút giao thông có hệ thống camera giám sát, xử lý “bắt vi phạm”. Hiện nay, tại khu vực nội thành, các nút này nằm ở các quận như Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai… Tính đến ngày 16/3, đã có hơn 100 trường hợp phương tiện vi phạm được xử lý qua camera.

“Tuy nhiên, mục tiêu chính của việc lắp đặt camera giám sát, xử phạt phương tiện vi phạm giao thông là tạo ý thức chấp hành tốt các quy định về ATGT của người dân, kể cả khi không có CSGT đứng trên đường. Việc xử phạt chỉ xảy ra với các phương tiện cố tình vi phạm”, ông Hải nhấn mạnh.

Theo ông Hải, thời gian tới, PC67 sẽ triển khai giám sát, xử phạt rộng ra khu vực cửa ngõ, đường vành đai - nơi có nhiều phương tiện như xe tải, xe khách hoạt động và vi phạm. “Dự kiến, các Đội CSGT số 14 (Hoàng Mai), số 6 (Cầu Giấy), số 7 (Thanh Xuân)… sẽ là các đơn vị tiếp theo nhân rộng việc này”, ông Hải nói.
 
Về thời gian, hình thức triển khai, ông Hải cho biết, trước mắt, PC67 áp dụng hình thức xử phạt trực tiếp “nóng” trên đường, về sau khi hệ thống camera đã lắp đặt, đi vào hoạt động ổn định, PC67 sẽ phát huy thế mạnh của công nghệ này là tự giám sát đêm, ngày. Với phương tiện vi phạm bị phát hiện, sẽ ra quyết định xử phạt nguội.
 

Quy trình xử phạt phương tiện vi phạm qua hình ảnh đang được PC67 thực hiện: Camera phát hiện truyền về Trung tâm, Trung tâm chuyển thông tin, hình ảnh xe vi phạm cho các đội tuần tra trên đường xử lý. Khi thừa nhận lỗi và ký vào biên bản vi phạm, lái xe được hẹn đến các trụ sở cảnh sát gần nhất để giải quyết. Tại đây, sau khi nhận quyết định xử phạt, nếu còn băn khoăn, lái xe có thể yêu cầu cảnh sát cho xem lại chi tiết hình ảnh, thậm chí video quay lại tình huống vi phạm. Tính đến cuối giờ chiều 16/3, có 27 trường hợp vi phạm bị xử phạt qua camera, 95% là vượt đèn đỏ. Với lỗi vượt đèn đỏ, tài xế sẽ bị phạt từ 800 nghìn đến 1,2 triệu đồng và bị tước GPLX 1 tháng.

 

Chưa có xe biển xanh, biển đỏ bị phạt qua camera

Ngày 16/3, trao đổi với PV Tiền Phong, một cán bộ Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 19/1 đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 1.400 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, phạt tiền trên 529 triệu đồng, tạm giữ 830 bộ giấy tờ, 22 phương tiện, tước 262 giấy phép lái xe. Trong số này, có 123 trường hợp xử lý qua camera, tuy nhiên chưa có trường hợp xe biển xanh, biển đỏ… nào bị xử phạt qua hệ thống ghi hình.

Thiếu tá Huỳnh Tấn Nam (Đội trưởng Đội Đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT), cho biết, những trường hợp vi phạm Luật Giao thông sẽ lưu lại hình ảnh với đầy đủ thông tin từ kiểu dáng xe, biển kiểm soát, tuyến đường, thời điểm, lỗi vi phạm. Theo thiếu tá Nam, Hà Nội đã được trang bị khoảng 360 camera vừa nhằm phục vụ điều tiết giao thông, hỗ trợ xử lý vi phạm Luật Giao thông, đồng thời hỗ trợ xử lý tội phạm.

Minh Đức
 
>> Từ hôm nay (16/3), xử phạt vi phạm giao thông qua camera
>> Tuần sau, Hà Nội đồng loạt xử phạt qua camera
>> Hà Nội: Hàng loạt tài xế “ngã ngửa” vì bất ngờ bị phạt nguội
 
Theo Trọng Đảng (Tiền Phong)