Xã hội

Bị xe tải kéo lê hơn 600 m, người bán trái cây tử nạn

Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe tải đã kéo lê nạn nhân cùng xe máy của nạn nhân hơn 600m mới dừng lại.

 
Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe tải đã kéo lê nạn nhân cùng xe máy của nạn nhân hơn 600m mới dừng lại.
 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30, anh Nguyễn Văn Luân (36 tuổi, ngụ X.An Cơ, H.Châu Thành, Tây Ninh) điều khiển xe máy biển số 70D1- 174.80 chở theo cần xé đựng chôm chôm lưu thông từ hướng TT.Châu Thành về X.Thành Long.
 
Bị xe tải kéo lê hơn 600 m, người bán trái cây tử nạn - ảnh 1
Chiếc xe tải trong vụ tai nạn hiện đang được giữ tại cơ quan công an Ảnh: Dương Phan

Cùng thời điểm trên, xe tải biển số 70C-008.73 (chở nước ngọt) do tài xế Trần Quốc Thanh (51 tuổi, ngụ X.Thái Bình, H.Châu Thành) điều khiển chạy cùng chiều.
 
Đến khu vực đoạn ruộng vắng thuộc KP.3, TT.Châu Thành thì giữa hai xe xảy ra va chạm. Anh Luân cùng xe máy bị xe tải kéo lê một đoạn đường hơn 600 m (đến đoạn thuộc X.Trí Bình) mới dừng lại. Hậu quả, anh Luân tử vong tại chỗ.
 
Hiện trường sau khi được giải tỏa, vẫn còn một vệt máu kéo dài trên đoạn đường ĐT 781. Theo người dân, đó là đoạn mà chiếc xe tải kéo nạn nhân.
 
Vụ việc đang được cơ quan công an H.Châu Thành điều tra làm rõ.
 
Theo Dương Phan (Tuổi Trẻ)