Xã hội

Bí thư xã chuyển khẩu 2 'ái nữ' vào xã biên giới: Để con có thêm điều kiện được tuyển chọn

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Thường Thới Hậu A đã chuyển hộ khẩu cho 2 con gái ruột sang xã biên giới và vào một hộ nghèo.

Bí thư xã chuyển khẩu 2 'ái nữ' vào xã biên giới: Để con có thêm điều kiện được tuyển chọn
Xã Thường Thới Hậu A, nơi ông Lê Hùng Cường làm Bí thư. Ảnh: Công an TP.HCM

Ông Lê Hùng Cường (Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Thường Thới Hậu A, Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hồng Ngự kỷ luật khiển trách Đảng vì vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

Hộ khẩu của gia đình ông Cường ở khóm 4 (phường An Thạnh, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp), tuy nhiên từ giữa năm 2016, ông đã chỉ đạo cấp dưới chuyển hộ khẩu cho 2 con gái ruột của mình đến xã biên giới Thường Thới Hậu A - nơi ông làm Bí thư.

Theo tin từ báo Đồng Tháp, những người có hộ khẩu ở xã biên giới này sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Trong đó có chính sách cử tuyển con em ở xã biên giới đi học đại học, gia đình không phải đóng học phí, ra trường còn được bố trí việc làm...

Đáng nói, con gái lớn của Bí thư xã Thường Thới Hậu A lúc đó chỉ mới hơn 15 tuổi nhưng đã được cho đứng tên làm chủ hộ, trái với Luật Cư trú.

Không dừng ở đó, năm 2017, hai "ái nữ" của ông Lê Hùng Cường lại có tên trong danh sách hộ nghèo của do bà Lê Thị Bích Ngọc (ngụ ấp Bình Hòa Thượng - vợ một cán bộ xã) đứng tên chủ hộ.

Trần tình về việc làm của mình, ông Cường nói với báo Đất Việt: "Việc tôi chuyển khẩu cho con tôi xuống xã biên giới này là muốn sau này các cháu đi học điều dưỡng để đi xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật, Pháp...".

Ông còn nói rằng bản thân nhìn thấy hướng phát triển cho con về lâu dài nên muốn con chuyển hộ khẩu sang xã biên giới.

Vị Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Thường Thới Hậu A còn quả quyết mình không trục lợi gì trong việc chuyển khẩu cho 2 "ái nữ".

"Việc chuyển khẩu cho con tôi từ phường An Thạnh sang xã Thường Thới Hậu A để sau này các cháu có thêm điều kiện được tuyển chọn. Hoàn toàn không có chuyện tôi chuyển hộ khẩu cho con về xã biên giới là để con được cử tuyển đi học đại học, gia đình không phải đóng học phí.

Tôi không mơ mộng đến chuyện con tôi được miễn học phí bởi vợ chồng tôi vẫn lo được cho các cháu", báo Đất Việt dẫn lời ông Lê Hùng Cường.

Theo báo Lao động, sau khi ông Cường nhận hình thức kỷ luật thì 2 con gái ông được nhập hộ khẩu về nhà cha mẹ ruột ở thị xã Hồng Ngự, sổ hộ khẩu khống cũng được hủy bỏ.

Ngoài ông Cườn, ông Lê Hòa Bình (Phó Công an xã), ông Mai Văn Tuấn (Phó Chủ tịch UBND xã) và Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy xã Hồ Tấn Bền cũng bị kỷ luật khiển trách và phê bình rút kinh nghiệm.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hồng Ngự Trần Hoàng Việt thông tin trên báo Đồng Tháp online, động cơ của ông Cường là muốn con gái được đi học đại học theo hệ cử tuyển vùng biên giới. 

Nhà chức trách xác minh và thấy rằng, 2 con gái của ông Bí thư xã mới chỉ được nhận hỗ trợ tiền điện hộ nghèo hơn 100 ngàn đồng, chưa nhận thêm chính sách hỗ trợ khác. Số tiền này bị giới chức địa phương thu hồi.

Theo T.Nguyên (Soha/Thời Đại)