Xã hội

Bí thư Hà Nội: Cứ nói ở trên giời dưới đất, thế nhưng cuối cùng công việc ra là cái gì?

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nêu như vậy trong buổi làm việc sáng nay (6/3) với huyện Đông Anh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nêu như vậy trong buổi làm việc sáng nay (6/3) với huyện Đông Anh.

Phát biểu tại đây, Bí thư Hoàng Trung Hải cho hay, đến năm 2020, Hà Nội phải đạt được tỷ lệ đô thị hóa là 60%, như vậy phải có lộ trình cho các huyện ven đô đi lên thành quận.

Bí thư Hà Nội: Cứ nói ở trên giời dưới đất, thế nhưng cuối cùng công việc ra là cái gì?
Bí thư Hoàng Trung Hải.

"Muốn như vậy chúng ta phải đánh giá từ trước và có kế hoạch cụ thể nếu không chúng ta sẽ bị động hoặc chúng ta sẽ lên một mô hình không đồng bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như văn hóa giáo dục, y tế… không đồng bộ thì không đạt được mục tiêu đề ra", Bí thư Hải nói.

Ông cũng đề nghị trong giai đoạn tới đây, các huyện cần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và gắn với việc rà soát các quy hoạch.

"Giả sử như Đông Anh đến năm 2023 sẽ là trở thành quận, vậy thì vai trò của các xã nông thôn mới mà chúng ta vừa đạt được sẽ chuyển dịch thế nào về mặt quy hoạch kiến trúc của một xã. Chúng ta phải tính đến điều đó, chúng ta không tính đến là sẽ bị bị động và nó lại nát bươm ra.

Cho nên, tôi yêu cầu tất cả các huyện bây giờ phải rà lại hạ tầng cơ bản để trong quá trình thực hiện chúng ta đồng bộ nó.

Chúng ta đã trả giá nhiều rồi, thì giờ phải thường xuyên rà soát để đồng bộ hạ tầng cơ bản, nếu không chúng ta không phát triển được.

Chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền sửa chữa, giống như đô thị chúng ta chỉ có 44 điểm ngập nhưng xử lý mất rất nhiều tiền", Bí thư nêu.

Cùng với đó, Bí thư Hải cho rằng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, là phảituyên truyền làm sao để người dân cùng tham gia.

"Ý thức của người dân, người dân phải tự vệ sinh khu phố của mình chứ, nhà mình phố mình mà không sạch thì ai chấp nhận được; cứ ngồi đó vứt rác bừa ra đấy, coi như đấy không phải là việc của mình, coi như đấy không phải xấu hổ.

Các đồng chí xã phường phải thấy xã của mình xấu, mình phải xấu hổ trước. Huyện của mình xấu, thì mình xấu hổ trước đã. Thành phố của mình xấu là mình xấu hổ đã.

Các đồng chí phải hết sức nỗ lực trong vấn đề này, đây là vấn đề xây dựng nếp văn hóa thì chúng ta phải hết sức nỗ lực mới làm được, kiên trì, mất nhiều năm mới làm được", Bí thư Hải nói thêm.

Đồng thời, người đứng đầu Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh thêm: "Trong chỉ đạo của Bộ Chính trị, tới đây khi xây dựng đề án tiêu chuẩn cán bộ cũng lấy mục tiêu cán bộ chúng ta đã hồng rồi những phải chuyên.

Phải đánh giá trên cơ sở năng lực công việc và kết quả công việc. Các ông cứ nói ở trên giời dưới đất, thế nhưng cuối cùng công việc ra là cái gì?

Đây chính là công việc chúng ta hết sức quan tâm trong thời gian tới".

Theo Hoàng Đan (Trí Thức Trẻ)