Xã hội

Bí thư Hà Nội: “Còn chung cư vi phạm PCCC thì chúng ta ngủ không yên”

“Chúng ta phải làm quyết liệt hơn nữa để khắc phục vi phạm tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ở 60 chung cư. Từng chung cư đó ngày nào còn vi phạm thì chúng ta ngủ không yên”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

“Chúng ta phải làm quyết liệt hơn nữa để khắc phục vi phạm tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ở 60 chung cư. Từng chung cư đó ngày nào còn vi phạm thì chúng ta ngủ không yên”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho biết, vụ cháy ở thị trấn Xuân Mai vào rạng sáng nay khiến 2 chị em gái bị tử vong. Ngôi nhà bị cháy có 5 tầng, trong đó tầng 1 của ngôi nhà dùng chứa lốp ô tô và các loại hóa chất dễ cháy nên ngọn lửa đã bùng mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về công tác PCCC trên địa bàn thành phố, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 626 vụ cháy. Trong đó có 7 vụ cháy gây thiệt hại về người (18 người chết, 9 người bị thương), 9 vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản (khoảng 400 tỷ đồng).

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định nêu rõ những lo ngại liên quan đến khoảng gần 500.000 nhà ống, trong đó có trên 120.000 nhà có kết hợp kinh doanh dịch vụ, mặt tiền thường bị bịt kín, thiếu lối thoát nạn...

“Khi xảy ra cháy, nổ sẽ ở những căn nhà như vậy sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản”, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định nói.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho biết, trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản tại các chung cư cũ, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ống trong ngõ sâu, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa (karaoke, quán bar, vũ trường). Đặc biệt, dù lực lượng cảnh sát PCCC đã công bố danh sách 79 chung cư vi phạm PCCC từ nhiều tháng nay, nhưng đến nay mới chỉ có 19 tòa nhà được khắc phục.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt tồn tại liên quan đến công tác PCCC trên địa bàn thành phố. Trong đó, ông Nam chỉ rõ nhiều nơi lực lượng chức năng buông lỏng công tác này, trong khi đó kỹ năng chữa cháy và thoát hiểm của người dân còn yếu dẫn đến những hậu quả đau lòng.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội

Ông Nam kiến nghị UBND TP Hà Nội xác định trách nhiệm lãnh đạo quận huyện, xã phường khi xảy ra cháy nổ, chứ không chỉ tập trung vào lực lượng cảnh sát PCCC. “Tôi thấy xử lý sai phạm trong công tác PCCC chưa thực sự quyết liệt. Thời gian tới, HĐND TP chắc chắn sẽ hỏi lại Công an TP về các trường hợp chuyển sang cơ quan điều tra xem đã khởi tố đến đâu rồi”, ông Nguyễn Hoài Nam nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá tình hình PCCC trên địa bàn thành phố còn rất xấu. Do vậy, ông Hải yêu cầu lực lượng chức năng của thành phố thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác này. Đồng thời vận động mỗi hộ dân tự xây dựng cho mình một phương án an toàn PCCC.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Hải cũng nêu rõ những vấn đề liên quan phòng chống cháy nổ ở các khu chung cư. “Trong 79 chung cư vi phạm quy định PCCC, có 19 chung cư đã tự khắc phục. Chúng ta phải làm quyết liệt hơn nữa để khắc phục tồn tại ở 60 chung cư còn lại. Từng chung cư đó ngày nào còn đang vi phạm tiêu chuẩn PCCC thì chúng ta ngủ không yên”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng đồng tình với quan điểm của ông Nguyễn Văn Nam – Trưởng ban Pháp chế HĐND TP về việc quy trách nhiệm lãnh đạo địa bàn khi để xảy ra cháy nổ.

Theo Quang Phong (Dân Trí)