Xã hội

Bí thư Đà Nẵng: Sẽ tìm ra người chống lưng cho Mường Thanh

Trả lời chất vấn của cử tri về vụ sai phạm của tổ hợp khách sạn Mường Thanh chung cư cao cấp Sơn Trà (quận Ngũ Hành Sơn), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết sẽ tìm ra cá nhân chống lưng cho các sai phạm của Mường Thanh.

Bí thư Đà Nẵng: Sẽ tìm ra người chống lưng cho Mường Thanh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Ngày 25/9, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã có cuộc tiếp xúc cử tri quận Hải Châu để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp tới vào cuối năm, báo Người Lao Động đưa tin.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Quang Thanh, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, cho biết tình trạng xây dựng trái phép nhưng không xử lý nghiêm tạo ra sự mất niềm tin trong người dân.

Cử tri Thanh dẫn giải dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và chung cư cao cấp Sơn Trà (quận Ngũ Hành Sơn) hiện vẫn chưa thể xử lý dứt điểm các sai phạm. "Trong khi chưa xử lý xong sai phạm này thì lại lòi ra sai phạm khác ở Mường Thanh. Tôi đề nghị sai chỗ nào thì xử lý ngay chỗ đó, không đợi sai phạm chồng sai phạm thì biết khi nào mới xử xong?" – Cử tri Thanh đặt vấn đề.

Bí thư Đà Nẵng: Sẽ tìm ra người chống lưng cho Mường Thanh - 1
Cử tri quận Hải Châu chất vấn Bí thư Trương Quang Nghĩa. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Trả lời cử tri Thanh, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, cho hay việc xử lý sai phạm của Mường Thanh phải tuân thủ những quy định của pháp luật. Theo Bí thư Nghĩa, Mường Thanh có thể có người chống lưng. "Nhưng cá nhân tôi thấy, không có ai có thể chống lưng mà mình sợ. Đà Nẵng đang làm và tôi mong quá trình xử lý sẽ lòi ra người chống lưng cho Mường Thanh, lòi ra tiêu cực trong xây dựng của Mường Thanh" – Bí thư Nghĩa nói.

Theo Bí thư Đà Nẵng, cơ quan chức năng sẽ xử lý và nếu có người "ăn" tiền của doanh nghiệp sẽ sớm bị lộ diện. Ông Nghĩa cũng nhận định, 104 căn hộ sai phép của Mường Thanh đã có người dân vào ở và đây là điều gây khó cho TP Đà Nẵng trong quá trình xử lý. 

Thông qua vụ việc dự án này, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa mong muốn các tổ chức, cá nhân- nhất là những người có nhu cầu về nhà ở trong các giao dịch dân sự, phải hết sức tỉnh táo, nắm rõ các cơ sở pháp lý để triển khai giao dịch đúng quy định và hợp pháp, qua đó góp phần ủng hộ thành phố giữ kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng. 

Liên quan đến việc đất quốc phòng sử dụng sai mục đích, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, thời gian qua chính quyền thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quận, huyện giám sát đất công, đất quốc phòng đang cho thuê và sử dụng không đúng chức năng, sai mục đích.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết thêm, việc mở lối xuống biển đang được giám sát chặt chẽ, đặc biệt là triển khai trước 2 lối xuống biển ở đường Hồ Xuân Hương và lối xuống biển ở Trung tâm hội nghị Ariyana, dự kiến tháng 10 sẽ triển khai thực hiện.

Đối với Dự án khu sinh thái Nam Ô, hiện các sở, ban, ngành đang tập trung trao đổi, làm việc với chủ đầu tư để điều chỉnh quy hoạch dự án trên cơ sở hài hòa giữa nguyện vọng người dân và lợi ích của doanh nghiệp, theo báo Đà Nẵng.

Theo Huy Vũ (Ngaynay.vn)