Xã hội

Bí thư Đà Nẵng chia buồn với gia đình 3 nạn nhân vụ chìm tàu

Bên cạnh việc cử lãnh đạo đến thăm viếng, Bí thư Đà Nẵng cũng gửi thư bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ chìm tàu ở sông Hàn.

 

Bên cạnh việc cử lãnh đạo đến thăm viếng, Bí thư Đà Nẵng cũng gửi thư bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ chìm tàu ở sông Hàn.

Ông Đặng Việt Dũng dẫn đầu đoàn công tác của TP đi Thái Nguyên và ông Hồ Kỳ Minh dẫn đoàn đi vào Bình Định. Ngoài việc thăm hỏi, chia buồn, lãnh đạo TP Đà Nẵng còn trao số tiền hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân hơn 100 triệu đồng của thành phố và các tổ chức nhân đạo khác.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã viết thư chia buồn đến 2 gia đình. "Bản thân tôi hiện có hai con nhỏ cũng vào độ tuổi như hai cháu nhà anh chị nên tôi thực sự thấu hiểu và cảm thông với nỗi đau của những bậc làm cha mẹ khi cùng lúc mất đi hai đứa con thân yêu của mình”, trích thư của ông Xuân Anh gửi anh Trịnh Tiến Dương và chị Đặng Thị Xuân - bố, mẹ của hai cháu Trịnh Kim Phượng (7 tuổi) và Trịnh Tiến Huy (4 tuổi) tử vong trong vụ chìm tàu Thảo Vân 02.

Bi thu Da Nang chia buon voi gia dinh 3 nan nhan vu chim tau hinh anh 1
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Trong thư gửi chị Võ Lê Thị Thảo (quê Bình Định), người đứng đầu TP Đà Nẵng chia sẻ: "Cũng là người chồng, người cha trong gia đình nên tôi thực sự thấu hiểu và cảm thông với nỗi đau của chị khi mất đi người bạn đời yêu quý của mình, các con mất đi người cha mẫu mực. Nếu có thể giúp được gì cho gia đình chị, tôi sẽ làm hết khả năng của mình". 

Nhắc lại vụ chìm tàu xảy ra tối 4/6, ông Xuân Anh cho biết, đây là vụ tai nạn để lại hậu quả rất đau lòng. Trong chốc lát, 2 gia đình đã mất đi những người thân yêu nhất. Những mất mát, đau thương trên không có gì bù đắp được. 

Với tư cách là người đứng đầu TP Đà Nẵng, ông Xuân Anh cam kết sẽ xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân sai phạm, qua đó góp phần răn đe, giáo dục chung, hạn chế tối đa những vụ việc tương tự xảy ra. Về lâu dài, lãnh đạo TP đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ công tác quản lý vận tải hành khách đường thủy nội địa cũng như các địa điểm vui chơi trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho du khách. 

Tối 4/6, rời bến được hơn 10 m thì tàu Thảo Vân 02 bất ngờ bị lật chìm trên sông Hàn. Trong số 56 hành khách thì có 53 người được cứu sống. Còn 3 nạn nhân xấu số tử vong đến chiều hôm sau mới vớt được thi thể. Ngay sau vụ tai nạn, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt chủ tàu Thảo Vân 02 để điều tra. Hai lãnh đạo Cảng vụ Đà Nẵng bị cách chức. 

 

Khen thưởng 142 thợ lặn, chủ tàu tham gia cứu hộ:

Sáng nay, UBND quận Sơn Trà tổ chức cuộc gặp mặt các ngư dân, thợ lặn trú tại phường Nại Hiên Đông đã hết mình tham gia cứu nạn vụ chìm tàu trên sông Hàn. 

Theo Quyết định số 3377/QĐ-UBND, do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký ngày 10/6, UBND TP Đà Nẵng đã lên danh sách tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong vụ tham gia cứu nạn trên tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn.

Trong đó có Hội Vạn lặn phường Nại Hiên Đông và ông Hồ Văn Thiện (thợ lặn trú tại tổ 159, phường Nại Hiên Đông); ông Đặng Văn Dũng (thợ lặn trú tại tổ 160, phường Nại Hiên Đông) và Đặng Văn Pháp (chủ tàu cá ĐNa 90534),

Ngoài ra, UBND quận Sơn Trà thông qua sự hỗ trợ từ các nhà mạnh thường quân để khen thưởng cho 139 thợ lặn, các chủ tàu cũng tham gia việc cứu hộ, cứu nạn trên sông Hàn.Tổng số tiền thưởng cho các ngư dân gần 300 triệu đồng. Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng khen thưởng 5 tập thể, 9 cá nhân đã tham gia trục vớt các nạn nhân bị nạn vụ lật tàu vừa qua.

Theo Đoàn Nguyên (Zing.vn)