Xã hội

Bị dừng xe để kiểm tra, lái xe đâm thẳng vào cảnh sát cơ động

Bị dừng xe để kiểm tra, Đặng Quang Huy không những không chấp hành mà còn điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào các chiến sĩ trong Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động (Công an Hải Phòng) khiến một cảnh sát cơ động bị gãy chân.

Theo Công an Hải Phòng, ngày 26.10, tại khu vực cầu Bính, khi bị tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động ra hiệu dừng xe để kiểm tra, Đặng Quang Huy (SN 1995, trú tại Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào các chiến sĩ Cảnh sát cơ động khiến một chiến sĩ bị thương ở chân.

Bị dừng xe để kiểm tra, lái xe đâm thẳng vào cảnh sát cơ động
Ảnh minh họa.

Theo đó, khoảng 22h45 ngày 26.10, tại trước cửa nhà số 6 cầu Bính, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát cơ động trên tuyến đường An Dương - Hồng Bàng - Ngô Quyền ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính đối với Đặng Quang Huy điều khiển xe mô tô BKS:15G1- 344.25 chở một người phụ nữ. Nhưng không những không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Huy còn điều khiển mô tô đâm thẳng vào Tổ tuần tra kiểm soát làm 3 người ngã ra đường gồm Đặng Quang Huy, người phụ nữ Huy đèo và một chiến sĩ của Tổ tuần tra.

Hậu quả, chiến sĩ trong tổ tuần tra bị gãy chân trái, Huy bị thương vùng đầu, người phụ nữ bị bong gân và xây xát.

Tổ tuần tra kiểm soát đã đưa 3 người vào Bệnh viện Việt Tiệp điều trị. 

Hiện Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Đại (Dân Việt)