Xã hội

Bị cấm yêu, nam thanh niên rạch tay rồi nhảy sông tự sát

Yêu cô bé mới 16 tuổi nên gia đình cô bé ngăn cản, nam thanh niên 20 tuổi đã rạch tay rồi nhảy xuống sông mất tích...

 
Yêu cô bé mới 16 tuổi nên gia đình cô bé ngăn cản, nam thanh niên 20 tuổi đã rạch tay rồi nhảy xuống sông mất tích...
bi cam yeu, nam thanh nien rach tay roi nhay song tu sat hinh anh 1
Hiện trường nơi nam thanh niên tự sát.

Thông tin ban đầu, chiều 8.6, anh N.V.T (sinh năm 1996, ngụ Hà Nội, vào Cần Giuộc làm nghề thu mua tôm) than buồn và rủ người bạn uống rượu. Cả hai dùng chai nước C2 mua hơn 1 xị rượu (360cc) rồi rót ra uống. Suốt cuộc nhậu, T than thở chuyện bị cấm cản yêu đương vì cô bé mà T yêu chỉ mới 16 tuổi.

Uống hết chai rượu, T lấy bóp giấy tờ đưa cho bạn cầm rồi bất ngờ rạch tay chảy máu. Bạn ngăn cản nên T đi xuống mé sông ngay chân cầu Ông Chuồng (xã Phước Vĩnh Tây). Tưởng T xuống rửa máu, người bạn cầm bóp đứng chờ. Không ngờ vừa ra mé sông thì T nhảy xuống nước. Người bạn kêu cứu và cùng người dân nhảy xuống tìm nhưng do nước chảy mạnh nên T bị cuốn mất.

Hiện người thân của T đã đến hiện trường trường tham gia tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Người dân Phước Vĩnh Tây cho biết, T làm ăn uy tín nên buôn bán rất mát tay. Cô gái mà T yêu đã nghỉ học, nhưng tuổi còn quá nhỏ nên gia đình khuyên T phải chờ cô này lớn.
 

Theo Hữu Danh (Dân Việt)