Xã hội

Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu 900 ca chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Trong 3 ngày nghỉ lễ từ 30/12/2017 đến hết 1/1/2018, bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, cấp cứu 900 ca. Trong đó, 11 người tử vong, 39 ca nặng xin về.

Theo bệnh viện Chợ Rẫy, trong số 900 ca nhập viện cấp cứu có 246 ca tai nạn giao thông, trong đó có 132 ca bị chấn thương sọ não.

Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu 900 ca chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch
Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 246 ca tai nạn giao thông. Ảnh: Liêu Lãm. 

Cụ thể, số ca nhập viện ngày 30/12 là 68 trường hợp. Ngày 1/1 tăng vọt lên 97 ca. Ngoài ra, có 44 người gặp tai nạn khi sinh hoạt, 18 người nhập viện do đâm chém nhau bị thương, 11 ca bị ngộ độc do thuốc và các loại côn trùng cắn, chích.

Số đơn vị máu được huy động để cấp cứu bệnh nhân cũng tăng vọt, từ 78 đơn vị máu (loại 350 ml) vào hôm 30/12, sang ngày 31/12 lên 178 đơn vị máu và ngày 1/1/2018 giảm còn 113 đơn vị máu.

So với Tết Dương lịch năm 2017, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu tăng từ 711 người lên 900 người. Các loại tai nạn đều tăng, đặc biệt là số ca nhập viện do tai nạn giao thông.

Theo Bộ Công an, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch (30, 31/12/2017 và 1/1/2018), cả nước xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông làm chết 67 người và làm bị thương 74 người; tăng 31 vụ (33%) so với năm trước. Tuy nhiên, số nạn nhân tử vong giảm 12 người (15,2%) và tăng 20 người bị thương (37%). Tai nạn chủ yếu xảy ra giữa ôtô và xe máy.

Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)