Xã hội

Bé trai sống sót sau khi mổ từ bụng mẹ bị tai nạn ở Hải Phòng vừa tử vong do đuối nước

Bé trai Cao Đức Trọng (trú tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy) từng được mổ cấp cứu từ bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 15/5/2016. Bé vừa tử vong do đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 16/10, trên địa bàn xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một bé trai gần 3 tuổi tử vong. 

Danh tính cháu bé được xác định là Cao Đức Trọng (SN 2016, ở địa phương trên). Điều đau lòng hơn, nạn nhân chính là cháu bé được mổ từ bụng mẹ khi đó mới 8 tháng trong một vụ tai nạn giao thông.

Liên quan đến vụ việc, chiều 23/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Mùi - Chủ tịch UBND xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng cho biết: vào chiều 16/10, cháu Trọng ở nhà cùng bà Đỗ Thị Mây (là bà nội) và chị gái Cao Thị Ngọc Quỳnh (SN 2010). 

Do ngày mùa bà Mây bận phơi thóc nên 2 cháu chơi với nhau tại sân nhà. Trong lúc chơi cùng chị gái, cháu Trọng không may rơi xuống ao của làng nằm trước cửa nhà, nhưng không ai biết. Đến chiều tối cùng ngày, bà Mây mới phát hiện cháu mình bị đuối nước dưới ao nên hô hoán mọi người giúp đỡ. 

Tuy được đưa đến cấp cứu tại Trạm y tế xã Đại Hà để cấp cứu nhưng cháu Trọng đã tử vong trước đó. 

Theo chính quyền địa phương, gia đình bà Mây có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thuộc diện hộ nghèo, hàng tháng nhận được trợ cấp từ chính quyền địa phương. Sau khi cháu Trọng tử vong, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ gia đình một khoản tiền để lo các thủ tục mai táng cho cháu bé.

Bé trai sống sót sau khi mổ từ bụng mẹ bị tai nạn ở Hải Phòng vừa tử vong do đuối nước
Gia đình lo mai táng cho nạn nhân

Trước đó, vào ngày 15/5/2016, tại đoạn đường 403 qua thôn Phúc Xá, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 4 người trong gia đình thương vong. 

Thời điểm đó, xe ô tô BKS 15A-22579 do Đỗ Hoàng Thịnh (SN 1985 ở phố Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) điều khiển va chạm với xe máy BKS 16L8-1229 do anh Cao Đức Dương (SN 1988, trú tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng) điều khiển. 

Khi xảy ra tai nạn, xe anh Dương chở 3 người là chị Đồng Thị Cúc (SN 1988, vợ đang mang thai 8 tháng), cháu Cao Đức Huy (SN 2008, con trai) và cháu Cao Thị Ngọc Quỳnh (SN 2010, con gái). 

Hậu quả của vụ tai nạn khiến anh Dương chấn thương sọ não, con gái Cao Thị Ngọc Quỳnh chấn thương sọ não, may mắn cháu Cao Đức Huy bị thương nhẹ. 

Sau vụ TNGT, các bác sĩ đã phải mổ đẻ cứu được thai nhi là cháu Cao Đức Trọng còn mẹ cháu bé là chị Đồng Thị Cúc đã tử vong sau đó.

Theo Minh Ngọc (Thời Đại)