Xã hội

Bé trai bị điện giật chết khi mang nước cho mẹ đi gặt

Đứng bên bờ ruộng ở ngoại thành Hà Nội, bé trai vịn tay vào cột điện thì bị giật, mẹ bé chạy đến cứu cũng bị giật văng ra ngoài.

Khoảng 7h10 ngày 5/6, bé trai 10 tuổi mang nước cho mẹ gặt lúa tại cánh đồng thôn Bạch Thạch (xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) thì bị điện rò rỉ từ hệ thống tưới tiêu giật.

Bé trai bị điện giật chết khi mang nước cho mẹ đi gặt
Hiện trường nơi bé trai bị điện giật chết khi mang nước cho mẹ gặt lúa. Ảnh: Q.O

“Lúc đó cháu bé mang nước đến trạm bơm và vịn tay vào cột điện gần mương thì bị điện giật. Mẹ cháu đang gặt gần đó chạy ra gỡ cũng bị điện giật bắn ra ngoài, lúc gọi được người đến cứu thì đã muộn”, một nhân chứng kể lại.

Vị trí tai nạn là cột điện phục vụ máy bơm dã chiến có dây sắt nối từ đầu cột điện xuống mương nước cạnh đó.

Lãnh đạo công an xã Hòa Thạch cho biết trạm bơm hiện không hoạt động và không có máy bơm. “Nguyên nhân là dây điện lâu ngày bị hở phóng điện vào dây nối đất”.

Thi thể cháu bé đã được an táng trong sáng cùng ngày.

Theo Gia Chính (VnExpress.net)