Xã hội

Bé trai 4 tuổi đi lạc được công an Hà Nội giúp tìm người thân

Thấy cháu bé đi lạc qua cổng trụ sở, Trung úy Trần Hồng Quân - cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) - đã giúp đỡ, tìm người thân cho cháu.

Tối 31/10, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động (Công an quận Hai Bà Trưng) đã bàn giao cháu Hoàng Quốc Bảo Tâm (SN 2013) cho ông nội cháu là Hoàng Quốc Tuấn đưa về đoàn vụ với gia đình.

Bé trai 4 tuổi đi lạc được công an Hà Nội giúp tìm người thân
Cháu Tâm được Trung úy Quân đưa vào trụ sở, động viên, tìm lại nhà.

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày 31/10, trong khi đang trực ban ở cổng trụ sở Công an quận, Trung úy Trần Hồng Quân, cán bộ Đội CSGT - Trật tự - Cơ động, phát hiện một cháu bé vừa đi vừa khóc. Phán đoán cháu bé nhiều khả năng bị lạc, Trung úy Quân tiến đến hỏi han, đưa cháu vào trụ sở.

Được Trung úy Quân động viên, sau khi trấn tĩnh lại, cháu bé nói tên Tâm, bị lạc, không biết đường về nhà.

Bé trai 4 tuổi đi lạc được công an Hà Nội giúp tìm người thân - 1
Cháu Tâm được gia đình đón về ngay tối 31/10.

“Khi cháu Tâm tả khu nhà ở của mình, tôi báo cáo với chỉ huy đơn vị, đồng thời xác minh qua công an các phường trên địa bàn thì được biết nhà cháu ở phố Mai Hắc Đế, bố cháu tên Hoàng Quốc Bảo, mẹ cháu là Bùi Thị Thanh Hương.” - Trung uý Quân thông tin.

Đến hơn 19h cùng ngày, ông Hoàng Quốc Tuấn - ông nội cháu Tâm - đã đến trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng xuất trình toàn bộ giấy tờ liên quan rồi đón cháu về.

Theo Tiến Nguyên (Dân Trí)