Xã hội

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong sau khi ăn cháo

Các bác sĩ khoa cấp cứu cho biết khi được đưa đến bệnh viện bé T. đã ngưng tim, não bị tổn thương do thiếu oxy. Họ nghi ngờ nạn nhân tử vong do sặc cháo.

Các bác sĩ khoa cấp cứu cho biết khi được đưa đến bệnh viện bé T. đã ngưng tim, não bị tổn thương do thiếu oxy. Họ nghi ngờ nạn nhân tử vong do sặc cháo.

Bé 9 tháng tuổi tử vong sau khi ăn cháo ở nhà trẻ

Ảnh Pháp Luật TPHCM

Theo các bác sĩ, khi nhập viện não của bệnh nhi bị tổn thương. “Vì não bệnh nhi thiếu oxy 4 phút đã tổn thương hoàn toàn. Lúc nhập viện, đồng tử của cháu T. giãn hết. Chỉ số nhận thức lúc được cấp cứu chỉ còn 3/15 điểm, tình trạng hôn mê sâu hoặc đã qua đời”, một bác sĩ giải thích.

Kết quả chụp X-Quang cho thấy phổi của cháu bé có nhiều tổn thương. Điều này xảy ra với 2 khả năng: Trẻ có tổn thương do viêm phổi trước đó hoặc do sặc cháo vào phổi. Các bác sĩ nghi bé bị sặc cháo.

Khi tiếp nhận bé T. các bác sĩ hy vọng cứu được cháu nên đã đặt ống nội khí quản để thở máy. Sau đó, bác sĩ cho bệnh nhi dùng thuốc để hồi sức tim. Kết quả, tim bệnh nhi có đập lại nhưng cháu bé không thể đáp ứng các thao tác cấp cứu. Đến 11h ngày 24/9, cháu T. qua đời.

Người trông trẻ nói với bác sĩ sau khi cho cháu T. ăn cháo xong, bé nằm úp mặt xuống gối. Khi bà đến kiểm tra, cháu T. đã tím tái. Sau đó, bảo mẫu này dùng tay ấn vào bụng để cháo trào ngược ra ngoài.

Nhận được tin bé gái tử vong, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để về quê lo hậu sự. Bà Nguyễn Thị Thu Trang (33 tuổi) chủ cơ sở khai nhận giữ 4 cháu bé tại nhà riêng.

Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)