Xã hội

Bé 3 tuổi tử vong vì ngã từ xe máy

Ngồi trên xe máy đang nổ chờ mẹ chở đi học, một cháu bé 3 tuổi vô tình cầm vặn phải tay ga khiến cả xe và người lao về phía trước. Cháu bé bị ngã đập đầu xuống sân, sau đó tử vong do chấn thương sọ não.

Bé 3 tuổi tử vong vì ngã từ xe máy
Ngôi nhà của anh T chị N - nơi xảy ra vụ tai nạn té xe thương tâm khiến một cháu bé 3 tuổi tử vong

Chiều 5/5, gia đình vợ chồng anh L.Q.T. và chị N.T.N.N. (ngụ xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) tổ chức lo hậu sự cho con trai 3 tuổi xấu số bị gặp nạn trước đó, do té từ trên xe gắn máy đang nổ máy đỗ ngay trong sân nhà sau khi cháu bé vặn nhầm tay ga.

Nạn nhân xấu số là cháu L.R. (3 tuổi) con của vợ chồng anh L.Q.T. và chị N.T.N.N. (ngụ thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền). Trước đó, vào khoảng 7h sáng 4/5, chị N. đưa xe gắn máy ra trước sân nhà chuẩn bị chở cháu R. đi trẻ. Lúc này, cháu R. ngồi trên xe đang nổ máy cùng mẹ nhưng bị rơi dép. Chị N thấy vậy nên xuống xe, dựng chân chống để nhặt dép cho con, còn R. vẫn ngồi trên xe máy đang nổ. Lúc này, R. vô tình cầm níu xoay vào tay ga khiến chiếc xe bất ngờ chuyển động mạnh, hất văng cháu bé rơi từ trên xe đập đầu mạnh xuống mặt sân bê tông. Cú va chạm mạnh khiến bé R. bị chấn thương sọ não rất nặng, phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Hương Trà. Tuy nhiên, cháu R. sau đó đã tử vong.

Theo trưởng thôn Hạ Lang Lê Quang Thịnh, R. là con đầu lòng và duy nhất của vợ chồng anh T. chị N. Anh T. làm nghề tài xế nhưng nhiều tháng nay thất nghiệp, còn chị N. làm mướn cho người khác tại một cửa tiệm của chợ xã, thu nhập thấp, không ổn định, gia cảnh hết sức khó khăn.

Theo Ngọc Văn (Tiền Phong)