Xã hội

Bắt giữ xe tải chở hơn 2,4 tấn nội tạng hôi thối đi tiêu thụ

Xe tải biển số Đà Nẵng chở hơn 2,4 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối nồng nặc từ thành phố này ra Quảng Trị tiêu thụ đã bị bắt giữ tại Thừa Thiên - Huế.

Xe tải biển số Đà Nẵng chở hơn 2,4 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối nồng nặc từ thành phố này ra Quảng Trị tiêu thụ đã bị bắt giữ tại Thừa Thiên - Huế.

bat giu xe tai cho hon 2,4 tan noi tang hoi thoi di tieu thu hinh anh 1

Chiều nay (7.4), Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ xe tải chở lượng lớn nội tạng động vật đã bốc mùi thối nồng nặc đi tiêu thụ.

Trước đó, vào sáng nay, tài xế Lê Anh Tuấn (SN 1985, ngụ TP.Đà Nẵng) điều khiển xe tải biển số 43C- 108.25 chở hàng hóa từ Đà Nẵng ra Quảng Trị. Khi xe tải đang lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) thì lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe tải có 37 thùng xốp chứa nội tạng động đã biến màu và bốc mùi hôi thối nồng nặc với trọng lượng hơn 2,4 tấn. Nhiều nội tạng trong số này đã chuyển chuyển sang màu đen và đang phân hủy. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe tải không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch cũng như các giấy tờ liên quan khác. Theo tài xế Tuấn, toàn bộ số nội tạng thối này được chở từ Đà Nẵng ra TP. Đông Hà của tỉnh Quảng Trị tiêu thụ.

Sau khi lập biên bản, toàn bộ số nội tạng bẩn trên đã được bàn giao cho Đội quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên- Huế tiêu hủy theo quy định.

Theo An Sơn (Dân Việt)