Xã hội

Bất cẩn để rơi tàn thuốc vào tấm nệm gây cháy nhà

Phát hiện khói lửa tỏa ra tại tầng 3 của một căn nhà nằm trên đường Tô Hiệu, người dân đã hô hoán. Nghe thấy tiếng la hét, những người sống bên trong căn nhà mới tháo chạy thoát thân ra bên ngoài.

Chiều 21.3, Công an quận Tân Phú phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú, TP.HCM vẫn đang phong toả điều tra làm rõ vụ hoả hoạn xảy ra trong khu vực.

Bất cẩn để rơi tàn thuốc vào tấm nệm gây cháy nhà
Công an phong toả hiện trường. Ảnh: C.T

Theo Công an quận Tân Phú, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa toả ra tại tầng 3 của một căn nhà nằm trên đường Tô Hiệu, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TP.HCM nên hô hoán. Nghe thấy tiếng la hét, những người sống bên trong căn nhà mới tìm cách tháo chạy ra bên ngoài thoát thân. Một số người dân đã dùng bình chữa cháy tiến hành dập lửa nhưng không thành công.

Bất cẩn để rơi tàn thuốc vào tấm nệm gây cháy nhà - 1
Căn nhà 3 tầng nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: C.T

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú có mặt phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú, TP.HCM điều 5 xe, trong đó có một xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ít phút sau ngọn lửa đã được lực lượng chức năng khống chế thành công. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Một số người trong căn nhà cho biết, trưa cùng ngày, một thành viên trong gia đình này ngủ trưa trên phòng tại tầng 3 đã vô tình làm rơi tàn thuốc vào tấm nệm đang nằm dẫn đến vụ cháy. May mắn người này cũng đã kịp thoát ra ngoài.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Chí Tâm (Dân Việt)