Xã hội

Bão số 15 giật cấp 10 và có thể mạnh thêm

Sau khi tiến vào Biển Đông, bão Kai-tak có sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 (60-75 km/h) và được dự báo có khả năng mạnh hơn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết sáng sớm 19/12, tâm bão Kai-tak cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220 km về phía đông hơi chếch nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây hơi chếch nam, với vận tốc khoảng 15 km/h. Sáng sớm 20/12, tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 110 km về phía đông. Lúc này, bão có sức gió mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Bão số 15 giật cấp 10 và có thể mạnh thêm
Vị trí và hướng đi của bão Kai-tak. Ảnh: NCHMF.

Vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Đông quần đảo Trường Sa) có mưa bão. Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão tiếp tục giữ hướng và vận tốc di chuyển, song có khả năng mạnh thêm. Sáng 21/12, vị trí tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240 km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 11.

Vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 5-7 m.

Ngày 22-23/12, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Bão số 15 giật cấp 10 và có thể mạnh thêm - 1
Hình ảnh vệ tinh của bão Kai-tak. Ảnh: NCHMF.

Theo Trà My (Tri Thức Trực Tuyến)