Xã hội

Bão số 1 đã làm 3 người chết

Theo thống kê nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, bão số 1 gây mưa trên diện rộng ở các tỉnh phía Bắc đã khiến 3 người chết, 1 người mất tích.

Theo thống kê nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, bão số 1 gây mưa trên diện rộng ở các tỉnh phía Bắc đã khiến 3 người chết, 1 người mất tích.
Tại Sơn La, mưa lớn đã làm 2 người chết do lũ cuốn trôi. Đó là cụ Giàng Tao Lánh (100 tuổi, tại bản Pa Kha 1, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu) và chị Lê Thị Hương (25 tuổi tại bản Hốc, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu).
 
Ngoài ra, cháu Hà Văn Kiên (4 tuổi, bản Cang, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu) bị lũ cuốn trôi hiện vẫn mất tích.
 
Tại Hải Phòng, theo thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, sáng 24/6, ông Dương Hải Long (51 tuổi, trú tại tổ 4, TT Cát Bà) trèo lên mái để chằng buộc nhà cửa nhưng không may ngã xuống và tử vong.
 

Sóng đánh cao 3m ở bãi biển Đồ Sơn. (Ảnh: Vietnam+)

 
Tại Thái Bình, từ khoảng 10h sáng 24/6, trên địa bàn thành phố bắt đầu có mưa lớn, gió mạnh. Mưa lớn liên tục trút xuống làm nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Thái Bình bị ngập. Khi đi sâu vào đất liền tỉnh Thái Bình, sức gió tại đây ở mức cấp 6 - 7.
 

(Ảnh: Báo Thái Bình)

 
Tại Hà Nội, chiều tối 24/6, đường phố Thủ đô bị ngập do mưa lớn kèm gió giật.
 

Đường Phạm Hùng mênh mông nước. (Ảnh: Zing)

 
Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
 
Chiều 24/6, sau khi đi vào địa phận Quảng Ninh - Hải Phòng, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
 
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 20 giờ hôm nay (24/6), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ.
 
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là khoảng từ 40 đến 50km một giờ), giật cấp 7 - 8.
 
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.
 
Đến 19 giờ ngày 25/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Trung. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ).
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tối và đêm nay (24/6) ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) còn có gió giật mạnh cấp 6-8. Sóng biển cao từ 3 - 5m. Biển động rất mạnh.
 
Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định đêm nay (24/06) còn có gió giật mạnh cấp 6 - 7. Vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có sóng biển cao từ 2 - 4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.
 
Dự báo thời tiết đêm 24 và ngày 25/6 ở các vùng trên cả nước
 
Phía Tây Bắc Bộ
 
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Tây Bắc đến tây cấp 3. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24 độ C
 
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30 độ C
 
Phía Đông Bắc Bộ
 
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11.
 
Các nơi khác có gió giật cấp 6-8. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25 độ C
 
Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28 độ C
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
 
Nhiều mây, đêm có mưa, riêng phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và giông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3 – 4.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26 độ C
 
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 độ C
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận
 
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28 độ C
 
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ C
 
Tây Nguyên
 
Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24 độ C
 
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30 độ C
 
Nam Bộ
 
Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, gày có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27 độ C
 
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 độ C
 
Hà Nội
 
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Gió mạnh cấp 4 - 5. Trong cơn giông đề phòng có gió giật mạnh
 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26 độ C
 
Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29 độ C
 
>> Hà Nội gió mạnh, nhiều xe máy bị quật ngã
>> Người đi đường bị bão xô ngã, nằm rạp xuống cầu tại Quảng Ninh
>> Cấm cầu Bãi Cháy do ảnh hưởng của bão số 1
 
Theo Y Dương (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)