Xã hội

Bão Sanba nhiều khả năng tan trên biển Đông

Gặp vùng biển lạnh, bão Sanba dự báo khi vượt qua đảo Palawan (Philippines) vào biển Đông sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 7h hôm nay, tâm bão Sanba cách bờ biển miền Nam Philippines khoảng 650 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 75 km/giờ, đạt cấp 8, giật tăng hai cấp.

Hôm nay, bão theo hướng tây, tốc độ 25 km mỗi giờ và duy trì cấp 8. Đến sáng mai bão áp sát miền nam Philippines, vẫn giữ cường độ cấp 8. Đêm 14/2, bão vượt qua đảo Palawan (Philippines) vào biển Đông, trở thành cơn bão thứ hai ở vùng biển này.

Bão Sanba nhiều khả năng tan trên biển Đông
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Sanba. Ảnh: NCHMF

Đánh giá về Sanba, nhiều chuyên gia khí tượng cho rằng bão ít có cơ hội phát triển. Lý do là một đợt không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam khiến ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, bắc và giữa biển Đông có gió đông bắc cấp 6-7, sóng biển cao 2-4 m. 

Nền nhiệt ở biển Đông đang dưới 26 độ C, không thuận lợi cho sự phát triển của bão. Sanba do đó sẽ suy yếu và chết trên biển, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền Việt Nam.

Các đài Hong Kong, TRS (London, Anh) cũng dự báo bão Sanba suy yếu khi vào biển Đông.

Cơn bão đầu tiên năm 2018 tên quốc tế Bolaven hình thành vào ngày 3/1. Sau khi đi vào phía tây quần đảo Trường Sa, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trước đó 2017 được xem là năm của những kỷ lục thiên tai. Từ giữa năm, do sự tác động của La Nina, Việt Nam có mưa lũ diện rộng. 16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông - nhiều nhất từ trước đến nay.

Bão lũ đã làm 325 người chết, 61 người mất tích, tổng thiệt hại vật chất xấp xỉ 60.000 tỷ đồng (2,6 tỷ USD), nhiều nhất trong 5 năm qua.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)