Xã hội

Bão không vào, Thanh Hóa vẫn thiệt hại 1.000 tỉ đồng: "Chỉ là con số ước tính, chưa chuẩn"

"Hiện nay chưa có số liệu chính thức còn số liệu vì là trong báo cáo nhanh nên đây mới chỉ là con số mang tính ước tính thôi chứ chưa chuẩn", ông Dũng nói.

"Hiện nay chưa có số liệu chính thức còn số liệu vì là trong báo cáo nhanh nên đây mới chỉ là con số mang tính ước tính thôi chứ chưa chuẩn", ông Dũng nói.

Bão không vào, Thanh Hóa vẫn thiệt hại 1.000 tỉ đồng:

Dù cơn bão số 10 vừa qua không ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thanh Hóa nhưng theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tính đến 15 giờ ngày 16/9, con số thiệt hại của địa phương khoảng 1.000 tỉ đồng.

Sáng 18/9, ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, con số thiệt hại trên là báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh còn phía văn phòng UBND tỉnh cũng chưa có kiểm chứng lại.

Ông Kỳ đề nghị phóng viên liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để nắm lại. Đồng thời, sẽ cho kiểm tra lại thống kê, báo cáo này.

Ông Lê Như Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị phóng viên liên hệ với ông Đặng Tiến Dũng, Chi cục trưởng Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão kiêm Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để nắm rõ.

Bão không vào, Thanh Hóa vẫn thiệt hại 1.000 tỉ đồng: Chỉ là con số ước tính, chưa chuẩn - Ảnh 1.

Báo cáo nhanh ước tính số thiệt hại do bão số 10 ở Thanh Hóa.

Trao đổi với PV, ông Đặng Tiến Dũng cho biết, hiện đang tháp tùng Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình sạt lở đê biển tại khu vực bãi biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Về con số thống kê thiệt hại 1.000 tỉ do bão số 10 gây ra trong báo cáo của Ban, ông Dũng cho rằng, hiện tại, các đơn vị đang tiến hành cập nhật lại còn đây mới là con số ước tính trong báo cáo nhanh.

"Hiện nay chưa có số liệu chính thức còn số liệu vì là trong báo cáo nhanh nên đây mới chỉ là con số mang tính ước tính thôi chứ chưa chuẩn.

Nhưng thiệt hại lớn bởi cả đường và bờ kè dài tại khu vực bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa đã hỏng hết, ngoài ra còn nhiều nơi khác", ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh thêm, hiện các địa phương đang tổng hợp lại số liệu và đơn vị sẽ có báo cáo chính thức về số liệu thiệt hại gửi đến các cơ quan chức năng.

Trước đó, theo báo cáo nhanh tỉnh này đã có 2 người chết do bão số 10. Ngoài ra, bão số 10 đã làm 357 ngôi nhà bị ngập nước, 48 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 1.858 ha lúa bị ngập, thiệt hại, 220 ha ngô bị gãy đổ, 742 ha rau màu bị thiệt hại, hơn 3.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại…

Bên cạnh đó, hơn 80.000 m3 đê bao nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi; đê dưới cấp III bị sạt lở 320 m; cống bị hư hỏng 3 cái… đặc biệt, bờ biển tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương bị sóng biển đánh sạt sâu thêm vào đất liền 6-7 m, với chiều dài 5,2 km.

Đường và kè Khu sinh thái Hải Tiến (Hoằng Hóa) bị sạt 12 km, sâu 20-30m. Hơn 1.000 cây xanh đô thị bị đổ gãy; 75 biển quảng cáo bị đổ; 38 thuyền mủng, bè mảng (<20CV) bị cuốn trôi… Ước tính thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng.

Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)