Xã hội

Bão Kai-tak vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15

Trưa 18/12, sau khi vượt qua đảo Palawan (Philippines), bão Kai-tak vào Biển Đông. Đây là hiện tượng bất thường xảy ra dịp cuối năm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa 18/12, bão số 15, tên quốc tế Kai-tak, đã vượt qua phía bắc đảo Palawan (Philippines) và đi vào phía nam Biển Đông.

Lúc 13h, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 530 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ở cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10. 

Bão Kai-tak vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15
Vị trí và hướng đi của bão số 15. Ảnh: NCHMF.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây tây nam với vận tốc 15 km/h. Chiều 19/12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220 km về phía nam hơi chếch đông.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão giữ hướng và vận tốc di chuyển, song có khả năng mạnh thêm. Chiều 20/12, tâm bão ở ngay trên đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 11. 

Bão Kai-tak vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 - 1
Hình ảnh vệ tinh của bão Kai-tak. Ảnh: NCHMF.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, nhận định bão Kai-tak xuất hiện trên Biển Đông vào cuối tháng 12 là hiện tượng bất thường. Người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, để có phương án ứng phó kịp thời.

Theo Trà My (Tri Thức Trực Tuyến)